04:07, 11/07/2014

Tổng kết công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Ngày 11-7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết Chỉ thị 07/CT-BQP, ngày 22-3-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc...

Ngày 11-7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết Chỉ thị 07/CT-BQP, ngày 22-3-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở ngành, đoàn thể liên quan tham dự.
 

Theo báo cáo, tuy gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao đối với nhiệm vụ chính trị được giao, sau 4 năm thực hiện nhiệm vụ giải mã đã cơ bản hoàn thành các nội dung đặt ra. Toàn bộ hệ thống, tổ chức của quân đội từ ngày thành lập đến nay đã được tái dựng tương đối cụ thể, từ cấp đại đội đến cấp tiểu đoàn (trong đó có những đơn vị đã giải thể). Thông tin đơn vị đã được thể hiện chi tiết theo thời gian cũng như khi có sự thay đổi về quy mô tổ chức, phiên hiệu, ký hiệu, mật danh, địa điểm đóng quân đối với tất cả các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, mặt trận, binh đoàn, Bộ đội biên phòng với nhiều loại hình thức, tổ chức, quy mô khác trong các thời kỳ của chiến tranh. Đã có 29.676 đơn vị thuộc 85 sư đoàn, 232 trung đoàn, lữ đoàn độc lập và hàng trăm đơn vị có quy mô tương đương được tái dựng, trong đó có 296.568 dòng thông tin giải mã.

 

Đại biểu tham dự tại đầu cầu Khánh Hòa.
Đại biểu tham dự tại đầu cầu Khánh Hòa.

 

Tại Khánh Hòa, qua 4 năm triển khai, toàn tỉnh đã thu được 1.549 phiếu thông tin; trong đó có 3.686 thông tin giải mã về ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, 1.884 thông tin về liệt sĩ. Đây là tài liệu thông tin quý giá để các đơn vị điều chỉnh, bổ sung vào biên niên sự kiện, lịch sử của mình; đồng thời giúp các cơ quan chức năng giải quyết những chính sách tồn đọng sau chiến tranh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhất là với những người tham gia chiến đấu khi về địa phương bị thất lạc, mất giấy tờ, hồ sơ quân nhân.
 
Trong thời gian tới, cùng với khai thác, sử dụng những thông tin đã tìm được, việc giải mã ký hiệu, phân hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sẽ được tiếp tục thực hiện, gắn với đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
THÀNH LONG