04:07, 09/07/2014

Mức tăng phí vệ sinh hàng năm 10% là phù hợp

Mức thu phí thoát nước đô thị, phí vệ sinh được cử tri TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh rất quan tâm. Ông Phan Thông - Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết...

Mức thu phí thoát nước đô thị, phí vệ sinh được cử tri TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh rất quan tâm. Ông Phan Thông - Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết:


Thời gian qua, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang được thực hiện theo các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 11 của HĐND tỉnh. Đến nay, Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang đã hoàn thành nên phải chuyển sang thu phí theo các quy định hiện hành (Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định 88 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp cho các đô thị đã có hệ thống thoát nước, xử lý nước thải) nhằm đảm bảo đủ kinh phí vận hành, xử lý nước thải của thành phố.
Trong khi đó, năm 2006, tỉnh đã tiến hành lập Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa, TP. Cam Ranh có 2 gói thầu: Thi công và thiết bị cho hệ thống thoát nước, nước thải; Thi công bãi chôn lấp chất thải rắn tại TP. Cam Ranh. Đến nay, các gói thầu này đã gần hoàn thành. Để đảm bảo kinh phí vận hành hệ thống khi các công trình đi vào hoạt động, cần phải thu phí thoát nước thải đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn TP. Cam Ranh.

 


- Ông có thể cho biết, đối tượng phải nộp phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh tại TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh?


- Đối với phí thoát nước đô thị, đối tượng phải nộp là các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp... có sử dụng nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cung cấp (đối với địa bàn TP. Nha Trang), đơn vị cung cấp nước sạch của TP. Cam Ranh cung cấp (đối với địa bàn TP. Cam Ranh); các cơ sở sản xuất công nghiệp có kết nối vào hệ thống xử lý nước tập trung của thành phố. Đối tượng không phải nộp phí này là những hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch; các cơ sở sản xuất công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải riêng chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải thành phố.


Đối với phí vệ sinh, đối tượng nộp phí là hộ gia đình, hộ kinh doanh, buôn bán, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, văn phòng làm việc của tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, văn phòng làm việc của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, bến cảng, siêu thị... có phát sinh rác thải sinh hoạt. Đối tượng thuộc diện hộ nghèo sẽ được miễn đóng phí vệ sinh.   


- Việc quản lý, sử dụng phí thoát nước đô thị, phí vệ sinh tại 2 địa phương trên được thực hiện như thế nào, thưa ông?


- Đối với phí thoát nước đô thị, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa chịu trách nhiệm thu tại TP. Nha Trang; Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh chịu trách nhiệm thu tại TP. Cam Ranh. Hàng tháng, các công ty căn cứ trên cơ sở lượng nước mà hộ gia đình và cơ quan, đơn vị... đã tiêu thụ để thu, khi thu tiền bán nước sạch đồng thời thu luôn phí thoát nước. Công ty được trích giữ lại 7,5% tổng số tiền phí thu được để chi cho việc thu phí; 92,5% còn lại nộp vào ngân sách UBND các thành phố để dùng cho việc bảo dưỡng, vận hành, duy tu, nạo vét... các hệ thống được đầu tư trong dự án thoát nước.


Đối với phí vệ sinh, tại TP. Nha Trang, đơn vị chịu trách nhiệm thu do UBND thành phố quyết định; còn tại TP. Cam Ranh Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh chịu trách nhiệm thu. Phí vệ sinh sẽ được để lại 100% cho đơn vị thu sử dụng trong việc chi bồi dưỡng trực tiếp cho người thu và thanh toán cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.


- UBND tỉnh đề xuất tăng phí vệ sinh tại 2 địa phương này trung bình 20%/năm. Ý kiến của Ban Kinh tế và Ngân sách như thế nào, thưa ông?


- UBND tỉnh đã đề xuất giai đoạn 2015 - 2018, phí vệ sinh tại TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh sẽ tăng bình quân 20%/năm. Chúng tôi cho rằng, mức tăng này khá cao, chỉ nên tăng 10%/năm - con số này là phù hợp với điều kiện kinh tế và sẽ tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Mặt khác, để giảm chi ngân sách Nhà nước đối với hoạt động vệ sinh môi trường, chúng ta cần phải nghiên cứu mô hình xã hội hóa hoạt động này để hiệu quả hơn.


- Xin cảm ơn ông!


BÍCH LA (Thực hiện)