
Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi lại những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Công đoàn gửi đến Công đoàn tỉnh.
Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam, phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi lại những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ CĐ gửi đến CĐ tỉnh.
* Ông Trần Khánh Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cam Ranh: Tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở
![]() |
Những năm qua, CĐ tỉnh luôn sát cánh với CĐ cơ sở, hướng các hoạt động về cơ sở; kịp thời chỉ đạo, định hướng sát với tình hình thực tế cho CĐ cấp dưới hoạt động; đề ra các chương trình hoạt động sát với thực tế, yêu cầu, mong muốn của CĐ cơ sở; kịp thời điều chỉnh, giải quyết những vướng mắc của CĐ cấp ngành, huyện đề xuất, kiến nghị. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, hoạt động từ thiện xã hội luôn được CĐ tỉnh thực hiện đồng bộ, rộng khắp...
Thời gian tới, CĐ tỉnh cần quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; đổi mới phương thức tiếp cận, nội dung tuyên truyền vận động người lao động (NLĐ) gia nhập tổ chức CĐ và thành lập CĐ cơ sở; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐ. Bên cạnh đó, CĐ tỉnh cần đẩy mạnh phong trào xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong công nhân. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham gia hoạch định, sửa đổi, bổ sung và thực hiện luật pháp, chính sách đối với công nhân, lao động; phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trong MTTQVN tỉnh, nâng cao vị thế, vai trò của CĐ trong xã hội.
* Ông Trần Hồng Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương: Mọi hoạt động phải gắn với lợi ích của đoàn viên, lao động
![]() |
CĐ tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; vận động công nhân tích cực sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hầu hết các hoạt động của CĐ tỉnh đều hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, đặc biệt là chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động. Công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, kiểm tra, giám sát được CĐ quan tâm với trách nhiệm cao. Nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp được CĐ tỉnh chú trọng. Từ đó, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc của cán bộ CĐ...
Để phát huy vai trò và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, thời gian tới, CĐ tỉnh cần tập trung trí tuệ thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội IX CĐ tỉnh đã đề ra. Đồng thời, chủ động tổ chức các hoạt động gắn kết với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thiết thực mà NLĐ và doanh nghiệp quan tâm; tăng cường tuyên truyền, giáo dục và phổ biến chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, quy định tới NLĐ. Mặt khác, quan tâm chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ CĐ cơ sở, lấy việc xây dựng nguồn lực con người làm động lực phát triển. Mọi hoạt động phải lấy lợi ích của đoàn viên, lao động làm trung tâm, hướng vào mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững và xây dựng các tập thể, NLĐ mới...
* Ông Nguyễn Trọng Dựng, cán bộ lão thành Công đoàn tỉnh: Công đoàn tỉnh có nhiều khởi sắc
![]() |
Những năm qua, CĐ tỉnh có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng đến NLĐ. Bên cạnh đó, CĐ còn chú trọng xây dựng CĐ cơ sở, phát triển đoàn viên. Đặc biệt, những năm gần đây, CĐ tỉnh còn thành lập Nghiệp đoàn nghề cá để tập hợp đội ngũ lao động trên biển vào tổ chức CĐ. Từ đó, CĐ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến ngư dân; quan tâm chăm lo hỗ trợ ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản, giữ vững ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong mỗi người dân. Không những thế, CĐ tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa như: Tháng Công nhân, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hỗ trợ xây “Mái ấm CĐ” cho những lao động nghèo... Những việc làm này đã tạo sự gắn bó, đoàn kết trong đội ngũ công nhân; tạo cho giới chủ ngày một gần hơn với tổ chức CĐ, chăm lo, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho NLĐ...
Hy vọng trong thời gian đến, CĐ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; thực hiện sâu rộng, hiệu quả 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội IX CĐ tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NLĐ.
VĂN NGUYÊN (Ghi)






