11:07, 30/07/2014

Đột phá vào những khâu yếu, việc khó

Cùng với duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Quân chủng Hải quân) thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch tác chiến dài hạn, giải quyết dứt điểm các khâu yếu, việc khó để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Cùng với duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Quân chủng Hải quân) thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch tác chiến dài hạn, giải quyết dứt điểm các khâu yếu, việc khó để nâng cao chất lượng huấn luyện.


Giải quyết khâu yếu


Mặc cho cái nắng rát bỏng của những ngày cuối tháng 7, những chiến sĩ Tiểu đoàn 863 (Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101) vẫn miệt mài trên bãi tập. Những động tác dứt khoát, thuần thục của bộ đội thể hiện sự luyện tập bài bản. Được đánh giá là đơn vị có truyền thống trong thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Tiểu đoàn 863 luôn đi đầu, đột phá trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ đội.


Trung tá Ngô Đình Xuyên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 863 cho biết: “Rút kinh nghiệm công tác huấn luyện năm trước, năm nay, đơn vị tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong huấn luyện, chú trọng các nội dung huấn luyện cơ bản, kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ và điều lệnh đội ngũ. Chiến sĩ mới được huấn luyện kỹ càng, hiểu và nắm chắc nội dung, thực hành thuần thục các động tác”.

 

Chiến sĩ Tiểu đoàn 863  huấn luyện nâng cao trình độ.
Chiến sĩ Tiểu đoàn 863 huấn luyện nâng cao trình độ.


Tiểu đoàn 863 đã làm tốt việc khắc phục những hạn chế về công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là mô hình, đồ dùng và vật chất huấn luyện. Những năm trước, đơn vị còn sử dụng nhiều mô hình, đồ dùng huấn luyện sơ sài, chưa sát thực tế, như: Dùng hệ thống bia ẩn hiện huấn luyện nội dung bài 1 bắn súng tiểu liên AK làm bằng dây kéo thủ công nên không bảo đảm được thời gian và bị giật cục; dùng mô hình lượng nổ, lựu đạn vừa thiếu, vừa nhẹ không đúng quy chuẩn... Năm nay, Tiểu đoàn đầu tư hàng chục triệu đồng làm mới hệ thống bia, lượng nổ, lựu đạn theo đúng mẫu của cấp trên, bảo đảm đủ số lượng cho từng trung đội. Nhờ vậy, bộ đội dễ nắm bắt nội dung huấn luyện, thực hành nhiều hơn, đơn vị khắc phục được tình trạng “học chay”. Kế hoạch huấn luyện được Tiểu đoàn xây dựng khoa học, phù hợp với các phân đội, tránh cường độ cao, học dồn, học ép, gây tâm lý chán nản, thiếu tập trung và ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội.


Đại tá Đỗ Khắc Phương, Chính ủy Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 cho biết, năm 2014, Đảng ủy Lữ đoàn đặt chỉ tiêu đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi và xác định khâu đột phá là giải quyết triệt để khâu yếu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ trung đội trưởng và tiểu đội trưởng. Nhờ vậy, những hạn chế trong công tác huấn luyện được khắc phục, trình độ chuyên môn, khả năng cơ động của đơn vị được nâng lên rõ rệt.


Nâng cao chất lượng huấn luyện


Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn đã làm tốt công tác tập huấn cán bộ các cấp trước khi bước vào huấn luyện, trong đó chú trọng luyện tập các đội mẫu, thông qua đó để cán bộ, chiến sĩ quan sát, luyện tập và rút kinh nghiệm. Đối với cán bộ trung đội trưởng, đơn vị tập trung bồi dưỡng tác phong chỉ huy, phương pháp huấn luyện chiến sĩ mới. Nhờ làm tốt nội dung này, đội ngũ cán bộ được rèn luyện cả về phương pháp, tác phong, làm chủ được nội dung truyền đạt để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng.


Theo Thượng tá Bùi Xuân Thuẩn, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn, nét mới trong công tác huấn luyện binh chủng năm nay là Lữ đoàn tập trung huấn luyện nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng, trong đó dành nhiều thời gian huấn luyện thực hành. Đồng thời, kết hợp vừa huấn luyện vừa cơ động để rèn luyện khả năng, trình độ chỉ huy, điều hành của cán bộ các cấp cũng như bản lĩnh, trình độ sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện của bộ đội... Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị của Lữ đoàn đều kết hợp tổ chức cho bộ đội xem phim tư liệu về các trận đánh trong lịch sử, nhất là các trận đánh của bộ đội hải quân, từ đó vận dụng phù hợp với điều kiện, tình hình nhiệm vụ cụ thể ngày nay. Cùng với việc huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với việc rèn luyện thể lực cho bộ đội.


Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động chi viện bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 được nâng cao. Hiện nay, Lữ đoàn đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện 6 tháng đầu năm 2014 cho các đối tượng. Qua kiểm tra, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có hơn 86% khá, giỏi.


M.Hùng