
Trong ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V, một số đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn lãnh đạo các sở, ban, ngành về nhiều vấn đề dư luận quan tâm. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi lại những nội dung trả lời chất vấn.
Trong ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V, một số đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn lãnh đạo các sở, ban, ngành về nhiều vấn đề dư luận quan tâm. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi lại những nội dung trả lời chất vấn.
Bóc tách đất rừng: Cần có kế hoạch điều tra, khảo sát cụ thể
. Đại biểu Nguyễn Thị Kiều: Chủ trương bóc tách đất rừng do các lâm trường quản lý để giao cho dân đã đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của một bộ phận nhân dân miền núi. Tuy nhiên, việc giao đất bóc tách này vẫn còn một số vấn đề bất cập, cụ thể là diện tích bóc tách giao đất có tính chất “da beo”, khiến việc đi lại sản xuất và thu hoạch gặp nhiều khó khăn, chính quyền xã muốn đầu tư đường giao thông vào nơi sản xuất cũng khó thực hiện vì đất nằm rải rác, không liền thửa. Với trách nhiệm người đứng đầu ngành tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về nông - lâm nghiệp, xin Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho cử tri biết có giải pháp gì giúp chính quyền các xã và người dân xử lý đất sản xuất “da beo” để có khu vực đất sản xuất tập trung liền thửa, tạo thuận lợi trong sản xuất và thu hoạch?
![]() |
. Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Việc bóc tách đất rừng của các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo xuất phát từ nhu cầu về đất sản xuất của người dân tại địa phương. Trước khi thực hiện việc bóc tách, các địa phương đã thống nhất với chủ rừng nhà nước về diện tích, địa điểm thực hiện việc bóc tách. Sau đó, các địa phương mới đề nghị UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) thu hồi đất của các chủ rừng nhà nước giao lại cho địa phương để giao cho hộ đồng bào DTTS nghèo.
Nguyên tắc chung: Đất bóc tách nhằm hình thành khu sản xuất tập trung nên phải bố trí gần nơi ở của người dân, thuận tiện cho việc áp dụng các mô hình sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân. Do tập quán canh tác của đồng bào DTTS là du canh, một số lô đất nằm trong diện tích quản lý của các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng nhưng đã được đồng bào sử dụng lâu nay, khi bóc tách giao lại cho dân thì diện tích đất bóc tách có tính chất “da beo” là điều không thể tránh khỏi.
![]() |
Để giải quyết vấn đề trên, địa phương cần có kế hoạch điều tra, khảo sát cụ thể về nhu cầu đất sản xuất của hộ đồng bào DTTS nghèo, đồng thời lựa chọn những khu vực có diện tích liên vùng, đủ lớn, gần nơi ở của người dân, phù hợp quy hoạch sử dụng đất của địa phương và chủ rừng nhà nước, xin chủ trương của UBND tỉnh để lập phương án bóc tách đất. Những lô đất nhỏ lẻ, manh mún nằm rải rác trong lâm phận của chủ rừng nhà nước thì giao lại cho chủ rừng quản lý, sử dụng.
Việc bóc tách đất rừng của các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng giao lại cho địa phương để giao cho đồng bào DTTS nghèo mất nhiều thời gian và kinh phí. Để việc bóc tách đất đạt được hiệu quả, cần có sự điều tra, khảo sát kỹ lưỡng của địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Diện tích, địa điểm bóc tách đất cần có sự đồng thuận từ thôn, xã và ý kiến thống nhất của chủ rừng nhà nước, cơ quan Tài nguyên và Môi trường nhằm tránh trường hợp đất sau khi bóc tách giao cho dân không sử dụng được hoặc sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí.
-------------------------------------------------------
Các hộ dân có thể hợp đồng nhận khoán với chủ rừng nhà nước
. Đại biểu Nguyễn Thị Kiều: Theo phản ánh của cấp ủy, chính quyền xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh), trước đây nhiều năm, đất sản xuất dưới 15o dốc được quy hoạch trồng rừng, nay trở thành đất rừng sản xuất liền kề với khu dân cư, trong khi đất bóc tách giao cho dân cách xa nơi ở 4 - 5km là chưa hợp lý. Người dân có nguyện vọng được giao đất sản xuất dưới 15o dốc liền kề khu dân cư để phát triển vườn rừng. Với trách nhiệm là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông có ý kiến gì về vấn đề này?
. Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Nguyện vọng của người dân xã Liên Sang muốn được giao đất sản xuất dưới 15o dốc liền kề khu dân cư để phát triển vườn rừng là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, trong các đợt bóc tách đất tại huyện Khánh Vĩnh, xã Liên Sang không có hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất sản xuất (theo Quyết định số 2138 ngày 29-8-2013 của UBND tỉnh, trong đó diện tích đất tại các xã: Cầu Bà 205,07ha), Giang Ly 94,4ha, Khánh Phú 102,47ha, Khánh Thành 176,44ha, Khánh Thượng 488ha).
Diện tích rừng trồng tại xã Liên Sang chủ yếu là rừng trồng gỗ lớn với các loại cây như: Dầu, sao đen..., có chu kỳ sinh trưởng và kinh doanh dài, hiện đang sinh trưởng phát triển tốt. Để tiếp tục sử dụng có hiệu quả diện tích rừng trồng sản xuất hiện có, đồng thời giúp người dân có thêm thu nhập, các hộ dân có thể hợp đồng nhận khoán với chủ rừng nhà nước để quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. Trường hợp xã Liên Sang muốn bóc tách đất rừng đang có rừng trồng sản xuất giao cho dân để phát triển vườn rừng, UBND huyện Khánh Vĩnh phải xin chủ trương của UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh chấp thuận, UBND huyện Khánh Vĩnh lập phương án bóc tách đất, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự thủ tục về thu hồi đất, thu hồi rừng, giao đất, giao rừng theo quy định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, theo quy định tại Quyết định 146 ngày 15-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào DTTS nghèo”, hộ gia đình được giao đất có nghĩa vụ sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng khi được giao hoặc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không được chuyển đổi, chuyển nhượng vườn cây, rừng trồng do Nhà nước giao trong thời hạn 10 năm kể từ ngày được giao đất.
-------------------------------------------------------
Các lò gạch thủ công: phải chấm dứt hoạt động theo lộ trình và không thuộc diện di dời
. Đại biểu Nguyễn Thị Kiều: Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa V, UBND tỉnh có tờ trình về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất ngoài công lập gây ô nhiễm môi trường và di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh, trong đó có nguyên tắc hỗ trợ di dời là: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất kinh doanh, vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…”. Tuy nhiên, các chủ lò gạch đất sét nung bằng lò thủ công tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa vẫn đang rất lo lắng vì trước đây xác định địa điểm di dời đến là Cụm công nghiệp Ninh Xuân, nhưng thực tế hiện nay đã dừng xây dựng Cụm công nghiệp này. Đầu năm 2014, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định vị trí di dời những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Xin Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho cử tri biết, Sở đã có kế hoạch xác định điểm đến của những lò gạch thủ công phải di dời ở các địa phương hay chưa? Trong đó, những lò gạch thủ công của xã Ninh Xuân sẽ di dời đến đâu?
. Ông Lê Mộng Điệp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:
Theo kết quả thực hiện đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3594 ngày 30-11-2011, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 92 cơ sở sản xuất gạch, ngói, phần lớn là lò thủ công hoặc thủ công có cải tiến không đảm bảo môi trường, nhất là ô nhiễm về khí thải, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là địa bàn 2 xã Ninh Xuân và Ninh Phụng.
![]() |
Trước đây, khi phê duyệt đề án, dự kiến các cơ sở này sẽ được di dời vào Cụm công nghiệp Ninh Xuân. Tuy nhiên, đầu năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, cụm công nghiệp trên cả nước. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu trong quá trình thực hiện rà soát phải tạm dừng việc bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên cả nước cho đến khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3599 ngày 2-7-2014, yêu cầu UBND thị xã Ninh Hòa (chủ đầu tư) tạm dừng thực hiện dự án cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Xuân.
Đối với việc rà soát, xác định vị trí di dời các lò gạch thủ công hiện nay ở xã Ninh Xuân nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, căn cứ theo Quyết định số 567 ngày 28-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020, Chỉ thị 10 ngày 16-4-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, ngày 23-12-2013, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 22 về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến; tăng cường sử dụng và phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với khu vực các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa (đặc biệt trong đó có 2 xã Ninh Xuân, Ninh Phụng) phải chấm dứt hoạt động vào tháng 6-2014 với các lò thủ công, thủ công cải tiến, chấm dứt vào tháng 12-2015 đối với lò đứng liên tục. Như vậy, thực hiện theo chủ trương chung của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến và lò đứng liên tục phải chấm dứt hoạt động theo lộ trình và không thuộc diện di dời.
Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát (6 tháng đầu năm 2014 đã rà soát 180/246 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc diện phải di dời theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt), tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ di dời đối với các cơ sở ngoài công lập.
-------------------------------------------------------
Khánh Hòa là một trong những địa phương giữ vững được sự ổn định chính trị sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981
. Đại biểu Nguyễn Thị Hoàng Diệp: Liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, thời gian qua, trong nước đã xảy ra một số vụ gây rối trật tự tại các khu công nghiệp. Công an tỉnh đã triển khai những biện pháp gì để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về con người, tài sản cho các doanh nghiệp (DN) nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh?
![]() |
. Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh:
Tại Khánh Hòa, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng chủ động nắm tình hình và gặp gỡ chủ các DN có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nhất là DN Trung Quốc để nắm tâm tư, nguyện vọng của DN; đồng thời yêu cầu các DN thực hiện đúng pháp luật Việt Nam về lao động, bảo hiểm y tế, các chế độ, chính sách về tiền lương, chế độ làm việc cho người lao động, khi xử lý các vấn đề có liên quan đến người lao động cần bình tĩnh, không gây căng thẳng, xung đột. Lãnh đạo Công an tỉnh đã lệnh trực chiến 100% quân số trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao; tăng cường công tác bảo vệ các mục tiêu kinh tế trọng điểm, đặc biệt là các cơ sở kinh tế của người Trung Quốc (lục địa, Đài Loan, Hồng Kông) tại Khu công nghiệp Suối Dầu và trên địa bàn tỉnh, khu vực người Hoa, công dân Trung Quốc sinh sống, làm việc nhằm không để xảy ra các hoạt động phá hoại, tấn công công dân Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
![]() |
Bên cạnh đó, theo thông báo của Bộ Công an về việc phát hiện nguồn tin về một nhóm đối tượng hình sự (được người Trung Quốc thuê) từ Đồng Nai ra kết hợp với đối tượng hình sự tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa để kích động, lôi kéo, thuê người đập phá các cơ sở kinh tế của người nước ngoài, trong đó có cơ sở của người Trung Quốc; sau đó, các đối tượng sẽ quay phim, chụp ảnh để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá xảo quyệt trên, Công an tỉnh đã triển khai nhiều lực lượng, phương tiện, các biện pháp trinh sát nắm bắt tình hình; quản lý, giám sát chặt chẽ số đối tượng chống đối, đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn; gọi hỏi, răn đe số đối tượng hình sự, nghiện hút... trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú, nhất là các cơ sở lưu trú ở gần với Khu công nghiệp Suối Dầu, các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh; tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A để chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động móc nối, chống phá của các nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương các xã xung quanh Khu công nghiệp Suối Dầu vận động quần chúng nhân dân không tham gia biểu tình trái pháp luật.
Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh còn tiến hành nắm dư luận quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên; chủ động phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng phản đối Trung Quốc để tuyên truyền, phát tán tài liệu đả kích, nói xấu Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự nhằm chống Đảng, Nhà nước. Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu hóa nhóm đối tượng chống đối trên địa bàn tỉnh, không để chúng kích động, tổ chức biểu tình vào 2 ngày Chủ nhật (ngày 18 và ngày 25-5-2014) ở TP. Nha Trang; đồng thời bảo vệ an toàn 2 cuộc mít tinh phản đối Trung Quốc do Trường Đại học Nha Trang và Hội Nghề cá tỉnh tổ chức với sự tham gia của hơn 4.000 người và Lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, phản đối Trung Quốc do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức.
Song song với các biện pháp trên, Công an tỉnh còn đẩy mạnh việc phối hợp trong công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài, đảm bảo tính mạng, tài sản công dân nước ngoài tại địa phương, đặc biệt là đối với công dân Trung Quốc, cơ sở kinh doanh của người Trung Quốc, các dự án, DN có người Trung Quốc sinh sống, lao động, không để các đối tượng phản động, phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo công nhân đình công, lãn công và có các hành vi quá khích, gây rối trật tự, nhất là các tình huống xô xát giữa người Việt Nam và Trung Quốc gây ảnh hưởng đến ngoại giao của đất nước; chủ động đề ra các tình huống xấu, lên phương án phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh để triển khai các phương án cụ thể phòng, chống bạo loạn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra bất cứ cuộc biểu tình tự phát nào, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an toàn về con người, cơ sở vật chất cho các doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước. Khánh Hòa là một trong những địa phương giữ vững được sự ổn định chính trị sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
-------------------------------------------------------
Tăng cường tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh
. Đại biểu Nguyễn Thị Hoàng Diệp: Về phân luồng học sinh sau THCS, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 10-CT/TW ngày 5-12-2011, trong đó có nội dung: Tăng cường phân luồng học sinh (HS) sau THCS; mục tiêu đến năm 2015 có ít nhất 15% HS sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề; đến năm 2020, có ít nhất 30% HS sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề. Tỉnh ủy cũng đã có Kế hoạch số 31 ngày 3-5-2012 triển khai Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị. Vậy, kết quả việc phân luồng HS sau THCS tại Khánh Hòa đến nay ra sao?
. Ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:
Ngày 28-11-2012, UBND tỉnh có công văn về việc triển khai Kế hoạch số 31 của Tỉnh ủy. Theo đó, đến năm 2015, phấn đấu có ít nhất 15% HS sau khi tốt nghiệp THCS đi học trung học chuyên nghiệp và trung cấp nghề; đến năm 2020, phấn đấu có ít nhất 30% HS sau khi tốt nghiệp THCS đi học trung học chuyên nghiệp và trung cấp nghề.
Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai các chủ trương trên. Cụ thể, đã mời 137 chủ tịch UBND cấp xã cùng toàn bộ hiệu trưởng các trường THCS trong toàn tỉnh dự hội nghị triển khai các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về vấn đề phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS. Bên cạnh đó, còn mời các trường nghề trên địa bàn tỉnh về tận các địa phương để tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh. Trong công tác tuyển sinh, hàng năm, chỉ tuyển sinh khoảng 74 - 75% HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10, tỷ lệ HS còn lại ngoài xã hội khá cao, khoảng 25 - 26%.
![]() |
Kết quả, sau 3 năm triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phân luồng HS sau THCS đã đạt được cụ thể như sau: Năm học 2012 - 2013, số HS tuyển vào lớp 10 chiếm 66,5% trong tổng số 17.504 HS tốt nghiệp THCS năm học 2011 - 2012; số HS vào học trung cấp nghề là 2.162 HS, chiếm 12,3%. Năm học 2013 - 2014, số HS tuyển vào lớp 10 chiếm 75,9% trong tổng số 14.846 HS tốt nghiệp THCS năm học 2012 - 2013; số HS vào học trung cấp nghề là 1.450 HS, chiếm 10%. Năm học 2014 - 2015, số HS tuyển vào lớp 10 chiếm 74,25% trong tổng số 17.504 HS tốt nghiệp THCS năm học 2013 - 2014. Hiện nay, còn 2.162 HS đang ở ngoài xã hội, các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp đang tổ chức tuyển sinh. Ngoài ra, mỗi năm, vẫn có hơn 1.500 HS tốt nghiệp THCS không tham gia xét tuyển vào THPT, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp mà đi lao động kiếm sống.
Nếu so với kế hoạch thì tỷ lệ HS sau khi tốt nghiệp THCS đi học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp vẫn chưa đạt. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế; nhiều phụ huynh vẫn còn nặng tư tưởng phải cho con học tiếp lên THPT để thi vào đại học nên chưa định hướng đúng cho các em; các em chưa ham muốn trong việc đi học nghề nên việc thu hút các em vào trường nghề, trường trung học chuyên nghiệp vẫn còn hạn chế... Nếu so với mặt bằng chung của toàn quốc thì tỷ lệ HS sau khi tốt nghiệp THCS tại Khánh Hòa đi học nghề khá cao.
Để thực hiện tốt công tác phân luồng HS sau khi tốt nghiệp THCS đi học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, thời gian tới, chúng tôi đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HS sau khi tốt nghiệp THCS theo học các trường nghề. Các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh cũng cần tăng cường về các trường THCS để tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của trường mình để thu hút HS. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vận động các HS không vào lớp 10 tham gia học nghề. Hàng năm, số HS này chiếm đến 25-26%, nên nếu thực hiện tốt chắc chắn tỷ lệ HS sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề sẽ tăng lên.
X.T - Bích La (Ghi)










