11:07, 17/07/2014

Đẩy mạnh tuyên truyền và giám sát thực hiện quy chế dân chủ

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, diễn ra sáng 17-7.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, diễn ra sáng 17-7.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị.


Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cấp, ngành tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị từ cấp huyện trở lên; Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và các địa phương giám sát việc thực hiện Luật Lao động và Luật Công đoàn; Ban Dân vận khẩn trương xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ QCDC ở cơ sở. Ngoài ra, trong thời gian tới, cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình phát sinh trong nhân dân; kiểm tra, khảo sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại một số địa phương, đơn vị liên quan đến thủ tục hành chính, môi trường, đô thị, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như dự án mở rộng Quốc lộ 1A và dự án Hầm đường bộ Đèo Cả.


Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2014, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Công tác chỉ đạo thực hiện QCDC được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện QCDC thể hiện ở việc công khai các khoản thu, chi, nhiệm vụ công tác, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức; tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật... được thực hiện theo quy định. Đối với doanh nghiệp, đã tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động; đã thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể... Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn còn hạn chế, chỉ mới thực hiện chủ yếu ở các doanh nghiệp Nhà nước và một số doanh nghiệp có tổ chức, hoạt động công đoàn.


Thu Hiền