
Ngày 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa sơ kết kế hoạch 66 ngày 22-5-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Thành lập và hoạt động của tổ công tác vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng" và biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo".
Ngày 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa sơ kết kế hoạch 66 ngày 22-5-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thành lập và hoạt động của tổ công tác vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng” và biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.
|
Ông Lê Thanh Quang trao bằng khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu “Dân vận khéo”. |
Qua thực tiễn 4 năm triển khai kế hoạch cho thấy việc thành lập các tổ công tác vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là chủ trương đúng đắn, hỗ trợ hiệu quả cho việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều thành lập các tổ công tác vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Những địa phương như: TP. Nha Trang và Cam Ranh, huyện Cam Lâm và Khánh Sơn đã thành lập các tổ công tác ở tất cả các xã, phường, thị trấn, kể cả địa bàn không có dự án lớn nhằm vận động nhân dân thực hiện đầu tư xây dựng các công trình dân sinh. Từ năm 2009 đến nay, các tổ đã tham gia tuyên truyền vận động và giám sát thực hiện gần 760 dự án, công trình, trong đó, có gần 60 dự án, công trình trọng điểm sử dụng vốn trong và ngoài ngân sách…
|
Ông Lê Thanh Quang trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu “Dân vận khéo”. |
Tại hội nghị, ông Lê Thanh Quang đã biểu dương các tổ làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Lê Thanh Quang lưu ý, trong bất kỳ dự án nào, người dân bị giải tỏa trắng đều thiệt thòi nhất nên phải dành những điều kiện ưu ái hơn cho số hộ dân này. Ông Lê Thanh Quang yêu cầu, bằng mọi cách tuyên truyền, người dân trên vùng dự án phải biết có dự án triển khai. Phương án bồi thường, đền bù, giải tỏa phải được công bố công khai, niêm yết rộng rãi đề người dân được biết. Thành viên các tổ công tác vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải nắm được thông tin về dự án, nắm vững chế độ, chính sách để giải thích, thuyết phục cùng như bảo vệ quyền lợi của người dân địa phương. Ông Lê Thanh Quang cũng trả lời một số kiến nghị của các địa phương đối với những kiến nghị cụ thể...
Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
KHÁNH NINH





