
Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2013), phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Phạm Minh Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa.
Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - MTDTTNVN (18-11-1930 - 18-11-2013), phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Phạm Minh Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa.
- Xin ông cho biết ý nghĩa của ngày thành lập MTDTTNVN?
- Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của MTDTTNVN, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, qua mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, MTDTTNVN đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình. Bên cạnh đó, MTDTTNVN còn tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đại đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. Sau khi đất nước thống nhất (năm 1975), để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức mặt trận của 2 miền Nam - Bắc đã thống nhất thành MTTQVN. Kể từ đó đến nay, MTTQVN đã trải qua 7 kỳ đại hội.
- Hoạt động nổi bật của MTTQVN có thể kể đến cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Ông có thể cho biết đôi nét về 2 CVĐ này trên địa bàn tỉnh?
![]() |
| Ông Phạm Minh Chánh. |
- Kể từ ngày thành lập đến nay, các phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp Mặt trận trong tỉnh triển khai đồng bộ và sâu rộng, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng được mở rộng và đem lại hiệu quả cao. Các CVĐ luôn được tuyên truyền, phổ biến rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng của các tầng lớp xã hội. Trong đó, nổi bật là 2 CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”.
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được Mặt trận các cấp trong tỉnh cụ thể hóa và triển khai sâu rộng đến tận các thôn, bản, khu dân cư, hộ gia đình. Nhờ đó, CVĐ đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tạo nên sức mạnh đoàn kết cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới. CVĐ đã thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết ở mỗi thôn, bản. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người cô đơn, tàn tật, nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em không nơi nương tựa... đã trở thành những hoạt động thường xuyên trong cộng đồng dân cư. Nhiều tổ hòa giải hình thành và tham gia hòa giải nhiều mối bất đồng trong các gia đình, dòng họ…, đem lại niềm vui và sự đoàn kết trong lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
CVĐ “Ngày vì người nghèo” đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng và củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; xây dựng ý thức cộng đồng, sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nhau tạo nên nét đẹp văn hóa, lối sống có nghĩa, có tình, chung tay góp sức vì người nghèo. Nhờ đó, CVĐ đã phát huy được hiệu quả thiết thực, hàng ngàn căn nhà được xây mới và sửa chữa khang trang, hàng ngàn người được điều trị bệnh, nhiều cháu nhỏ được cắp sách đến trường. Riêng từ đầu năm 2013 đến nay, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã vận động được hơn 12 tỷ đồng, triển khai xây mới 342 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 75 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng...
- Trong giai đoạn mới, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tập trung vào những vấn đề gì, thưa ông?
- Để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Mặt trận các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của tỉnh. Bên cạnh đó, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và giữ gìn kỷ cương, phép nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh; từng bước nâng cao vai trò và trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội; không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của MTTQVN tỉnh; đẩy mạnh hơn nữa CVĐ “Ngày vì người nghèo” sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
- Xin cảm ơn ông!
VĂN GIANG (Thực hiện)




