11:08, 20/08/2008

Nhạy bén để “tự cứu mình”

Thời gian qua, nền kinh tế địa phương chịu ảnh hưởng của lạm phát, giá xăng dầu tăng khiến nhiều người dân chọn xe buýt làm phương tiện đi lại. Điều này ảnh hưởng không nhỏ...

Đội xe ôm của Hợp tác xã Vận tải Hiệp Sơn hoạt động tại Bến xe phía Nam Nha Trang.

Thời gian qua, nền kinh tế địa phương chịu ảnh hưởng của lạm phát, giá xăng dầu tăng khiến nhiều người dân chọn xe buýt làm phương tiện đi lại. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Hợp tác xã Vận tải (HTXVT) Hiệp Sơn (TP. Nha Trang). Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén của mình, Ban Chủ nhiệm HTX đã tìm ra hướng đi mới để tạo việc làm cho người lao động.

Năm 1984, HTXVT Hiệp Sơn ra đời đã giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động nghèo trên địa bàn phường Phương Sơn. Trải qua 25 năm hoạt động (1984 - 2008), HTXVT Hiệp Sơn xứng đáng với danh hiệu “Dẫn đầu thi đua khối Công đoàn ngoài quốc doanh”. Nhiều năm liền, HTX được Liên đoàn Lao động thành phố tặng cờ thi đua. Với hoạt động chính là vận chuyển hành khách, bốc xếp hàng hóa, vật liệu, vật tư các công trình văn phòng, nhà ở… HTX từng bước đáp ứng nhu cầu cung ứng việc làm, ổn định đời sống cho hơn 250 xã viên. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2008, HTXVT Hiệp Sơn đạt doanh thu hơn 500 triệu đồng, bằng 55,8% kế hoạch; trong đó, vận chuyển 11.564 tấn hàng hóa (đạt 59,30%) và hơn 135.850 lượt hành khách.

Tuy vậy, thời gian gần đây, do giá xăng dầu diễn biến khá phức tạp, kéo theo giá cả sinh hoạt tăng cao, khiến nhiều người dân chọn xe buýt làm phương tiện đi lại, việc vận chuyển hành khách của HTX gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, đời sống của xã viên. Theo anh Lưu Ngọc Trân, Đội trưởng Đội 1, HTXVT Hiệp Sơn, người trực tiếp điều hành và quản lý các hoạt động của xã viên tại bến xe phía Nam Nha Trang: Từ khi giá xăng dầu tăng cao, đời sống của xã viên gặp không ít khó khăn, nhất là đối với một bộ phận xã viên làm nghề chạy xe ôm tại bến xe. Giá xăng tăng đồng nghĩa với chi phí vận chuyển hành khách, hàng hóa tăng theo. Nhưng giá cước dịch vụ vận chuyển tăng không đáng kể. Bên cạnh đó, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện, sự cạnh tranh của các phương tiện vận tải khác như taxi, xe buýt, xe trung chuyển của các hãng xe khách cũng là một trong những thách thức lớn đối với hoạt động kinh doanh của HTX. Hiện nay, Ban Chủ nhiệm HTXVT Hiệp Sơn đã mạnh dạn cải tiến, tích cực đề ra những hướng kinh doanh mới nhằm chia sẻ khó khăn với xã viên. Ông Lâm Văn Nghĩa, Chủ nhiệm HTX cho biết: “Khó khăn là điều tất yếu, song chúng tôi luôn chủ động tìm kiếm và đề ra những hướng đi mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo thêm việc làm cho xã viên”. Cụ thể, HTX đã cử người đi học các lớp nghiệp vụ chuyên môn về dịch vụ vệ sinh công nghiệp, bảo quản, lau chùi cửa kính cho các trụ sở, cao ốc, văn phòng… nhằm tạo thêm dịch vụ mới cho HTX. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm HTX còn chủ động khai thác thị trường, nhận hợp đồng vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu cho các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, các công trình khi có nhu cầu. Ông Nghĩa cho biết, trong những năm tới, HTX sẽ đề xuất với lãnh đạo tỉnh, thành phố cho phép đội xích lô du lịch của đơn vị được hoạt động trong khu đường cấm (dọc theo đường Trần Phú) nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách và tăng thêm doanh thu cho HTX.

Có thể thấy, giá xăng liên tục tăng đang là sức ép đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành kinh doanh dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén của mình, HTXVT Hiệp Sơn đã chủ động chuyển hướng, tìm kiếm và khai thác thị trường mới nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt, đồng thời đem lại thu nhập, đảm bảo đời sống cho xã viên.

HIẾU LINH