04:07, 02/07/2007

Một vụ tai nạn giao thông đau lòng

Ngày 30-6-2007, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 10 người chết, 11 người bị thương...

Xe bị tai nạn.

Ngày 30-6-2007, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra một vụ TNGT  làm 10 người chết, 11 người bị thương.

Lúc 12 giờ 30 ngày 30-6-2007, tại Km 1398+300 thuộc khu vực Dốc Thị, thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, ô tô khách hiệu Mercedes biển kiểm soát 77H-2369 do lái xe Đỗ Quốc Thanh, sinh 1974, trú 792 đường Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn điều khiển và ô tô khách hiệu Ford biển kiểm soát 77H-3895 do lái xe Hồ Đăng Cư, sinh 1957, trú 805/34 đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn điều khiển đã tông vào nhau, gây nên một vụ tai nạn khủng khiếp.

Theo nhiều người dân địa phương chứng kiến và một số người đi trên 2 xe vừa thoát khỏi tử thần thì quá trình lưu hành từ Nam ra Bắc, lái xe 77H-3895 chạy với tốc độ rất cao. Đến đoạn phía Nam Dốc Thị, thuộc thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, khi xe 77H-2369 chạy chậm cho khách xuống thì xe 77H-3895 vượt lên, nhưng khi gặp phải chướng ngại vật phía trước là một chiếc xe máy chạy ngược chiều, lái xe Hồ Đăng Cư đã đánh tay lái sang bên phải, tông vào hông xe 77H-2369 làm xe này lao xuống vệ đường bên phải, đâm gãy trụ điện gỗ, bể trụ điện bê tông, làm gãy giá đỡ biển quảng cáo, rồi dừng lại ở ụ đất, cách nơi bắt đầu va chạm hơn 100m. Chiếc xe 77H-3895 lăn nhiều vòng rồi lật ngửa. Hầu hết khách đi trên xe này đã chết và bị thương. Hậu quả của vụ tai nạn rất thương tâm: 7 người chết tại chỗ, trong đó có 4 phụ nữ, 1 trẻ em, lái xe Hồ Đăng Cư và phụ xe Trần Văn Bình của xe 77H-3895; 14 người bị thương được đưa vào Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vạn Ninh cấp cứu. Chiều 30-6, trong số 14 người bị thương có 2 nạn nhân nữa tử vong, số còn lại, có 9 người bị nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh cấp cứu, nhưng trên đường đi có thêm một người qua đời. 3 nạn nhân điều trị tại TTYT Vạn Ninh là em Nguyễn Hải Yến 14 tuổi, Nguyễn Trường Thọ 12 tuổi, trú tại xã Ninh Diêm, huyện Ninh Hòa và anh Nguyễn Hồng Liên, 20 tuổi, trú tại thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, đã xuất viện. Như vậy vụ tai nạn đã làm 10 người chết, 11 người bị thương.

Các nạn nhân đang được cấp cứu.

6 giờ 30 ngày 1-7, Công an huyện Vạn Ninh cho biết, trong số 10 người chết đã xác định được danh tánh 8 người và thân nhân đã đến nhận thi thể gồm: Lái xe Hồ Đăng Cư; phụ xe Trần Văn Bình, sinh 1950, trú tổ 50, khu vực 7, phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn; anh Trần Ngọc Thủy, sinh 1962, trú thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh; chị Nguyễn Thị Lan Anh, sinh 1969, giáo viên trường khuyết tật Niềm Vui, trú đường 1/4 phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; chị Lê Thị Thủy, sinh 1973, giáo viên trường khuyết tật Niềm Vui, trú 17 Phan Đình Phùng, phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; chị Nguyễn Thị Lan Thanh, sinh 1971, trú thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; chỗ ở hiện nay thôn 14, xã Iakhốp, huyện Iaka, tỉnh Đắc Lắc; cháu Lê Thị Như Thắm, sinh 1995, con gái chị Lan Thanh; cháu Điều Thị Bích Hương, sinh 2004, trú thị trấn Ko Húc, huyện Đắc Lăy, tỉnh Đắc Nông. 13 giờ ngày 1-7, cơ quan chức năng đã xác định danh tánh 2 nạn nhân nữa là: Chị Nguyễn Thị Liên, sinh 1979, trú xã Eama Đăng, huyện Mađrắc, tỉnh Đắc Lắc và cháu Trần Thị Trà My, sinh 2001, con gái chị Liên.

8 người đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh gồm: Anh Trương Văn Dưỡng, sinh 1967, trú thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: chấn thương sọ não, đa chấn thương; cháu Trần Anh Tuấn, sinh 1994, trú xã Thanh Huy, huyện Phước An, tỉnh Bình Định: đa chấn thương; cháu Lê Thành Dũng, sinh 1991, trú phố 9, thị trấn Phước An, huyện Krôngpách, tỉnh Đắc Lắc: chấn thương sọ não; chị Nguyễn Thị Kim Loan, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, sinh 1988, trú thôn Hòa Hậu, xã Hòa Hội, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: đa chấn thương, gãy xương đùi; bà Lê Thị Liên, sinh 1961, trú xã Lệ Quyên, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: gãy bể 2 chân và tay trái; anh Nguyễn Thanh Sự, sinh 1988, sinh viên trường Đại học Nha Trang, trú thôn Trung Lương, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; anh Võ Tôn Hữu, sinh 1988, trú thôn Hương Trị, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; chị Nguyễn Thị Hồng Hiền, sinh 1987, trú thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Đến 9 giờ 30 ngày 1-7, các anh: Trương Văn Dưỡng và Trần Tuấn Anh đang hôn mê và chưa có thân nhân.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh và các ngành chức năng tập trung giải quyết hậu quả. Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, xác định nguyên nhân tai nạn. TTYT huyện Vạn Ninh vừa cấp cứu 3 nạn nhân vừa phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm tử thi; liên hệ với BVĐK tỉnh tiếp nhận 8 người bị nạn chuyển đến. UBND huyện quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho các nạn nhân mỗi người chết 1 triệu đồng, người bị thương 500.000 đồng. UBND tỉnh cũng hỗ trợ các nạn nhân số tiền tương tự. Cơ quan điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Vạn Ninh triển khai điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

NGUYỄN XUÂN