Ốc đụn cái (Trochus nilotius) là loài nhuyễn thể sống trong các rạn san hô. Kích thước trưởng thành 55 - 60mm, ở 2 - 2,5 năm tuổi. Mùa vụ sinh sản của ốc đụn cái từ tháng 4...
|
| Ốc đụn cái đã được sinh sản nhân tạo thành công. |
Ốc đụn cái (Trochus nilotius) là loài nhuyễn thể sống trong các rạn san hô. Kích thước trưởng thành 55 - 60mm, ở 2 - 2,5 năm tuổi. Mùa vụ sinh sản của ốc đụn cái từ tháng 4 đến tháng 9. Thức ăn của chúng là các loại rong tảo bám đáy và mùn bã hữu cơ.
Anh Đỗ Hữu Hoàng, nghiên cứu viên Phòng Công nghệ sinh học nuôi trồng, Viện Hải dương học Nha Trang cho biết: “Giá trị chủ yếu là vỏ ốc. Đó là nguyên liệu làm nút áo cho những bộ thời trang cao cấp, đồ thủ công mỹ nghệ, hay quà lưu niệm, làm mỹ phẩm… Chính vì có giá trị kinh tế cao nên ốc đụn cái bị khai thác rất mạnh dẫn đến giảm sút nguồn lợi trong tự nhiên cả ở Việt Nam và trên thế giới”. Vì vậy, chúng là loài được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam và là loài nằm trong danh sách động vật hoang dã cấm buôn bán trên thế giới (CITES).
Từ năm 2003 đến hết năm 2005, tập thể các nhà khoa học tại Viện Hải dương học Nha Trang đã thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và xây dựng mô hình cộng đồng phục hồi, phát triển nguồn lợi ốc đụn cái Trochus niloticus ở vùng biển Khánh Hòa”, do Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn làm Chủ nhiệm. Một trong những mục tiêu của đề tài là thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo ốc đụn cái, góp phần phục hồi và phát triển nguồn lợi tự nhiên.
Bước đầu, đề tài đã cho sinh sản thành công giống ốc đụn cái. “Từ ốc đụn cái bố mẹ trong tự nhiên, chúng tôi đã cho sinh sản nhân tạo thành công đến thế hệ F2 với 2,5 triệu con giống đạt kích thước khoảng 0,2 - 0,5mm” - anh Đỗ Hữu Hoàng cho biết. Sau khi thử nghiệm sinh sản nhân tạo thành công, những con giống ốc đụn cái đã được thả nuôi ngoài tự nhiên tại vùng biển Ninh Vân (Ninh Hòa) nhằm phục hồi nguồn lợi đối tượng này. Việc thả nuôi phục hồi cho thấy ốc nuôi tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, cần có thời gian dài để đánh giá mức độ tái tạo và phục hồi nguồn lợi tự nhiên.
Thành công của đề tài đã mở ra hướng nghiên cứu về phục hồi nguồn lợi ốc đụn cái và các đối tượng sống ở rạn san hô đang bị cạn kiệt.
K.N
