Trong tình hình hiện nay, khi phương tiện và điều kiện làm việc còn thiếu thốn thì sự hợp tác giúp đỡ của nước ngoài đối với lĩnh vực y tế là rất quan trọng. Cũng như một số chuyên khoa khác, khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa đã hợp tác có hiệu quả với nhiều tổ chức quốc tế, trong đó nổi bật là sự hợp tác với Tổ chức Phòng chống mù lòa Pháp (OPC).
Trong tình hình hiện nay, khi phương tiện và điều kiện làm việc còn thiếu thốn thì sự hợp tác giúp đỡ của nước ngoài đối với lĩnh vực y tế là rất quan trọng. Cũng như một số chuyên khoa khác, khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã hợp tác có hiệu quả với nhiều tổ chức quốc tế, trong đó nổi bật là sự hợp tác với Tổ chức Phòng chống mù lòa Pháp (OPC).
|
| Sự trợ giúp về phương tiện của OPC đã mang lại hiệu quả cao trong công tác điều trị ở khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
Mối quan hệ hợp tác giữa OPC với khoa Mắt BVĐK tỉnh bắt đầu từ năm 1995. 8 năm qua, nhờ sự viện trợ về trang thiết bị và sự giúp đỡ đào tạo về kỹ thuật, nâng cao tay nghề, khoa Mắt BVĐK tỉnh đã không ngừng phát triển về chuyên môn cũng như trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh và phẫu thuật mắt. Về trang thiết bị, ngoài một số lượng lớn thủy tinh thể nhân tạo, thuốc men, vật tư cho công tác khám chữa bệnh, khoa Mắt đã tiếp nhận từ OPC nhiều máy móc thiết bị có giá trị như: máy Phaco, 2 kính hiển vi phẫu thuật ZEISS, 2 kính hiển vi khám, 2 máy Javal đo khúc xạ, 1 máy lạnh đông, 1 lăng kính đo độ lác, các linh kiện cho máy Phaco, dụng cụ phẫu thuật. Đối với công tác chuyên môn, các bác sĩ (BS) của OPC đã đào tạo cho các y, BS của khoa Mắt một số kỹ thuật tiên tiến như mổ đục thủy tinh thể ngoài bao và mổ bằng phương pháp Phaco đặt IOL. Kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến này có độ chuẩn xác cao, thời gian mổ và thời gian hậu phẫu rút ngắn. Nhờ vậy, số lượng bệnh nhân được phẫu thuật và được khám chữa bệnh năm sau luôn cao hơn năm trước và khoa luôn thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, khoa Mắt đã khám chữa bệnh cho 108.208 lượt bệnh nhân (tăng hơn năm ngoái hơn 15 ngàn lượt bệnh nhân); phẫu thuật cho 1.690 bệnh nhân, trong đó mổ đục thủy tinh thể cho 1.493 bệnh nhân (tăng hơn năm ngoái 677 bệnh nhân). BS Hà Tuấn Huy, Trưởng khoa Mắt BVĐK tỉnh cho biết: “Sự phát triển lớn mạnh của khoa Mắt và sự khẳng định về chuyên môn tay nghề của các y, BS trong khoa đã được Tổ chức OPC ghi nhận, đánh giá cao. OPC xem đây là một ví dụ điển hình trong số các chương trình mà OPC đã thực hiện tại nhiều nước đang phát triển trên thế giới”.
Sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo như Sở Y tế, BVĐK tỉnh cùng với mối quan hệ khăng khít và sự nhiệt tình của các thành viên tham gia công tác chống mùa lòa là cơ sở để OPC đề xuất một dự án tiếp tục giúp đỡ khoa Mắt đến năm 2007. Hiện nay, BS Coulon, đại diện phụ trách Việt Nam của OPC đang có mặt tại Nha Trang để tham gia lễ ký kết Dự án hợp tác giữa OPC và khoa Mắt BVĐK tỉnh. Trong chuyến công tác này, BS Coulon sẽ chuyển giao lô hàng viện trợ của OPC năm 2003 cho khoa Mắt BVĐK tỉnh và khoa Mắt của 3 bệnh viện huyện Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh. Việc hỗ trợ thêm trang thiết bị y tế trong dự án hợp tác 5 năm (2003 - 2007) sẽ giúp BVĐK tỉnh có một hệ thống khám mắt hoàn chỉnh từ công tác khám, phẫu thuật, điều trị nội trú đến việc phẫu thuật lưu động ở các huyện.
Với nhu cầu khám, chữa bệnh về mắt và đặc biệt là yêu cầu phẫu thuật đặt thủy tinh thể của người dân (trung bình đội lưu động của khoa Mắt BVĐK tỉnh mỗi năm phẫu thuật cho 250 bệnh nhân ở mỗi huyện) thì sự hợp tác giúp đỡ của OPC quả là đáng trân trọng. Chính OPC đã góp phần mang lại ánh sáng cho hàng ngàn người dân Khánh Hòa.
H.T.H
