11:07, 11/07/2021

Chú trọng truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh

Theo thống kê của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, từ năm 2001 đến nay, có tới 20% bệnh nhi tử vong ở lứa tuổi từ 6 đến 7, nhiều em tử vong ở độ tuổi 16 - 17 vì bệnh tan máu bẩm sinh; hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh nặng không có cơ hội xây dựng gia đình.

Theo thống kê của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, từ năm 2001 đến nay, có tới 20% bệnh nhi tử vong ở lứa tuổi từ 6 đến 7, nhiều em tử vong ở độ tuổi 16 - 17 vì bệnh tan máu bẩm sinh; hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh nặng không có cơ hội xây dựng gia đình.


Vì vậy, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đề nghị các cơ quan, địa phương chú trọng triển khai các hoạt động truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh, tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm trước sinh và sơ sinh; truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, các trường phổ thông; tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân… Việc làm này là bước đi lâu dài của ngành Dân số nói riêng, xã hội nói chung vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng giống nòi, hướng tới một tương lai hạn chế đến mức thấp nhất số người khuyết tật vì các bệnh bẩm sinh...


T.TRÚC