05:05, 18/05/2021

116/119 F1 liên quan đến bệnh nhân 3141 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2

Chiều 18-5, ông Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có 116/119 F1 liên quan đến bệnh nhân 3141 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Tất cả những trường hợp này sức khoẻ đều bình thường, đều đang được  cách ly tập trung theo quy định. Có 890/897 trường hợp F2 đã hoàn thành thời gian cách ly.
 

Chiều 18-5, ông Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có 116/119 F1 liên quan đến bệnh nhân 3141 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Tất cả những trường hợp này sức khoẻ đều bình thường, đều đang được  cách ly tập trung theo quy định. Có 890/897 trường hợp F2 đã hoàn thành thời gian cách ly.
 
Được biết, bệnh nhân 3141 là con trai bệnh nhân 3140, quê Thuận Thành, Bắc Ninh. Thanh niên này bay từ Nội Bài đến Cam Ranh vào ngày 1-5 trên chuyến bay VN1559. Sau đó, ở, đi chơi và ăn uống một số nơi ở TP. Nha Trang, chiều 2-5 thì di chuyển lên TP. Đà Lạt. Ngày 8-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa nhận được thông báo thanh niên này dương tính với Covid-19. Ngay khi nhận được thông tin, trung tâm phát đi thông báo, kêu gọi những người đã đi và đến những địa điểm bệnh nhân đã ghé qua khẩn trương liên hệ đến cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến các đường dây nóng của ngành Y tế; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh tổ chức khoanh vùng, truy vết được 119 trường hợp F1 và 897 F2. Tất cả các F1 đều được đưa đi cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Các F2 được theo dõi, cách ly tại nhà dưới sự giám sát của địa phương.

 

Khử khuẩn khu vực Sân bay quốc tế Cam Ranh sau khi đưa công dân nhập cảnh về khu cách ly
Khử khuẩn khu vực Sân bay quốc tế Cam Ranh sau khi đưa công dân nhập cảnh về khu cách ly. Ảnh minh họa
 
Cùng với đó, toàn tỉnh Khánh Hòa đang điều trị cho 30 bệnh nhân dương tính với Covid-19 là người nhập cảnh; quản lý, theo dõi, cách ly tập trung hơn 900 người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay và hơn 1.100 người về từ các vùng dịch trong nước.
 
C.Đan