10:04, 14/04/2021

Tháng 4, dự kiến tiếp nhận 2.500 đơn vị máu hiến

Mới đây, tại huyện Diên Khánh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4". Bà Lưu Thị Bích Hường - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết...

 

Mới đây, tại huyện Diên Khánh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân HMTN 7-4”. Bà Lưu Thị Bích Hường - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết:

 


- Bên cạnh lễ phát động, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh còn xây dựng kế hoạch tháng hành động. Theo đó, tháng hành động diễn ra từ nay đến cuối tháng 4. Mục đích tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và nhân dân hiểu về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc HMTN. Qua đó, động viên, khuyến khích họ tham gia HMTN. Mục tiêu trong tháng 4 sẽ tiếp nhận khoảng 2.500 đơn vị máu hiến, đạt tối thiểu bằng 10% lượng máu của cả năm.


- Lượng máu hiến trong tháng hành động đề ra tương đối lớn, vậy Ban chỉ đạo vận động HMTN và hội chữ thập đỏ các cấp sẽ triển khai những hoạt động gì để đạt được mục tiêu trên, thưa bà?


- Để đạt được mục tiêu trên, hoạt động chính trong tháng hành động là sẽ tổ chức các đợt truyền thông mạnh mẽ thu hút nhiều người hiểu và tham gia HMTN; duy trì và phát triển nguồn người HMTN thông qua việc thành lập ban chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và thành lập các câu lạc bộ như: Hiến máu/thành phần máu tình nguyện, những người có nhóm máu hiếm, gia đình hiến máu, đội/nhóm hiến máu dự bị, hiến máu khẩn cấp, ngân hàng máu sống… Đồng thời, tổ chức tọa đàm, giao lưu, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, gia đình, cá nhân tích cực tham gia HMTN. Song song đó, tổ chức các đợt thu nhận máu hiến trong tháng 4 đảm bảo an toàn, kịp thời.


- Bà đánh giá như thế nào về công tác HMTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?


- Nhiều năm qua, phong trào HMTN nhận được sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hiện nay, gần 100% lượng máu dùng cho cấp cứu và điều trị ở tỉnh là từ nguồn máu hiến. Tỷ lệ người dân tham gia HMTN đạt 1,53%; số người tham gia hiến máu nhắc lại đạt 63%. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, lực lượng đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, quân đội tham gia HMTN tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh vận động, tiếp nhận và thu về khoảng 20.000 đơn vị máu hiến. Riêng từ đầu năm đến nay, đã tổ chức hơn 20 đợt HMTN, thu về hơn 5.000 đơn vị.


Để phong trào HMTN ở tỉnh nói riêng và cả nước nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, tôi mong Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN sớm phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổi sung cơ chế, chính sách hỗ trợ trong điều trị bệnh, khen thưởng phù hợp hơn đối với những cá nhân, gia đình, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào HMTN.


- Xin cảm ơn bà!


THẢO LY (Thực hiện)