07:12, 17/12/2020

Hai sinh viên nghi ngờ mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính

Tối 17-12, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm hai sinh viên của một trường đại học ở tỉnh Khánh Hòa nghi ngờ mắc Covid-19 cho kết quả âm tính.

 

Tối 17-12, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm hai sinh viên của một trường đại học ở tỉnh Khánh Hòa nghi ngờ mắc Covid-19 cho kết quả âm tính.
 
 
Theo đó, ngày 10-12, hai sinh viên trên có tiếp xúc với 6 người Nga tại quán rửa xe ở TP. Nha Trang. Sau đó một ngày, một trong hai sinh viên trên khởi phát sốt nhẹ, đau đầu, đến ngày 15 và 16-12 sốt cao, đau họng, mất vị giác, sổ mũi, có tới khám tại một phòng khám ở TP. Nha Trang. Sinh viên còn lại khởi phát đau họng vào tối ngày 16-12 và cũng tới khám tại phòng khám này. Hiện tại, 2 sinh viên vẫn còn đau họng, nuốt đau, có sinh viên còn sốt.

 

Thực hiện ca xét nghiệm Covid -19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà
Thực hiện ca xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

 

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cách ly 2 trường hợp trên ngay tại phòng khám họ đã tới khám và  hướng dẫn phòng khám các biện pháp phòng bệnh. Đồng thời, xử lý môi trường phòng khám, bề mặt khu vực xung quanh phòng khám. Chỉ đạo Trung tâm Y tế TP. Nha Trang theo dõi sức khỏe người nhà, người ở cùng 2 sinh viên trên và  xử lý môi trường tại nhà nơi hai sinh viên ở.
 
C.Đan