11:11, 19/11/2020

Phải đảm bảo an toàn cho các đợt hiến máu tình nguyện

Chiều 19-11, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh mở rộng về công tác hiến máu tình nguyện năm 2020 và nội dung hoạt động năm 2021.
 

 

Chiều 19-11, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh mở rộng về công tác HMTN năm 2020 và nội dung hoạt động năm 2021.
 
Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác vận động HMTN ở tỉnh vẫn đạt được các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Khánh Hòa đã kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 121 đợt tiếp nhận HMTN với hơn 20.000 người tham gia, thu về gần 19.400 đơn vị máu; tỷ lệ người dân tham gia hiến máu đạt 1,53%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 63%; tỷ lệ sử dụng máu hiến trong cấp cứu và điều trị đạt gần 100%.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Năm 2021, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tham gia HMTN. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chiến dịch HMTN kết hợp với phòng chống dịch Covid-19…
 
Tại cuộc họp, các đại biểu kiến nghị: Đơn vị y tế cần phối hợp với ban chỉ đạo các cấp thực hiện tốt và an toàn các đợt HMTN; nên tổ chức thông báo các nhóm máu sẽ tiếp nhận theo từng đợt để người dân biết tham gia; đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 51 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN năm 2020…

 

Người dân huyện Khánh Vĩnh tham gia hiến máu tình nguyện
Người dân huyện Khánh Vĩnh tham gia hiến máu tình nguyện
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo, thời gian tới các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào HMTN; đảm bảo an toàn tiếp nhận máu trong tình hình dịch Covid-19; kinh phí triển khai công tác này phải hợp lý; tất cả các đợt HMTN phải bố trí ê kíp trực cấp cứu; trước khi tổ chức các đợt HMTN phải thông báo trước số lượng và nhóm máu cần tiếp nhận để người hiến biết. Đối với công tác khen thưởng nên rà soát lại và bổ sung thêm những cơ sở đơn vị làm tốt…
 
                                                                                                                                     
 C.Đan