04:05, 01/05/2019

5 ngày nghỉ lễ: Nhiều ca nhập viện vì tai nạn giao thông

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27-4 đến 1-5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 1.200 ca cấp cứu, trong đó, có 744 ca nặng phải nhập viện điều trị, số ca còn lại nhẹ, được sơ cấp cứu và cho xuất viện trong ngày. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng bệnh nhân nhập viện dịp lễ năm nay tăng khoảng 15%. 
 

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27-4 đến 1-5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 1.200 ca cấp cứu, trong đó, có 744 ca nặng phải nhập viện điều trị, số ca còn lại nhẹ, được sơ cấp cứu và cho xuất viện trong ngày. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng bệnh nhân nhập viện dịp lễ năm nay tăng khoảng 15%. 
 
 
Nếu như những ngày bình thường, bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng từ 1 đến 2 ca tai nạn do đánh nhau thì trong dịp lễ năm nay, bệnh viện ghi nhận khoảng 5 ca mỗi ngày. Rượu bia quá đà, không là chủ được bản thân là những nguyên nhân khiến tai nạn ẩu đả gia tăng.

 

Nhiều bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện trong những ngày nghỉ lễ

Nhiều bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện trong những ngày nghỉ lễ

 

Nằm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện, anh Đặng Duy Nhựt (41 tuổi, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã tỉnh táo, nhận biết được xung quanh sau 1 ngày được mổ cấp cứu. Trước đó, bệng nhân Nhựt nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, dập, xuất huyết não do ẩu đả sau bữa tiệc có rượu bia. Bà Nguyễn Thị Vân – mẹ bệnh nhân cho biết: “Ngày lễ, anh em bạn bè tụ tập ăn uống. Cháu nó có uống vài lon, có hơi men trong người nên cãi qua cãi lại với đứa bạn, do không kìm được cơn nóng, cháu nó đánh bạn. Bị đánh, người bạn lấy cây gậy đánh lại trúng sau gáy, cháu nó bất tỉnh nên được đưa vào bệnh viện”.
 
Bên cạnh tai nạn ẩu đả, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông cũng tăng cao so với ngày thường.
 
 
Trong 5 ngày nghỉ lễ, bệnh viện tiếp nhận 125 ca tai nạn giao thông. Trong đó, có 35 bị chấn thương sọ não phải chuyển vào Khoa Ngoại thần kinh để điều trị, có 5 ca nặng phải mổ cấp cứu. Các ca còn lại bị đa chấn thương, gãy tay, chân, thương tổn cột sống… được chuyển về các khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Bỏng, Cột sống. Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, đa phần các ca nhập viện tăng cao vào chiều, tối. Hầu hết các trường hợp nhập viện vì tai nạn giao thông và ẩu đả đều có rượu bia trong người.

 

Khám bệnh cho bệnh nhân nhập viện vào ngày nghỉ lễ
Khám bệnh cho bệnh nhân nhập viện vào ngày nghỉ lễ
 
 
Trong 5 ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 240 đến 280 bệnh nhân, tăng khoảng 15% so với ngày thường. Riêng ngày 30-4 lượng bệnh tăng cao đột biến đến 300 ca, trong đó, tai nạn giao thông chiếm 45 ca. Các tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động cũng tăng cao với gần 150 ca, có nhiều ca nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương. Ngoài ra, bệnh viện cũng tiếp nhận hơn 270 bệnh nhi, người già nhập viện vì các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu chảy, sốt… Bệnh viện đã sử dụng hơn 140 đơn vị máu cho các đợt phẫu thuật cấp cứu.
 
 
Số lượng bệnh nhân gia tăng trong dịp lễ năm nay cũng khiến một số khoa, phòng đặc thù tại bệnh viện như Nhi, Ngoại Thần kinh, Tim mạch lão học rơi vào tình trạng quá tải. Theo điều dưỡng Phạm Thị Bích Tuyền – Khoa ngoại thần kinh, khoa có 47 giường bệnh nhưng số bệnh nhân điều trị trong những ngày nghỉ lễ tăng lên 57 bệnh. Để tránh nằm ghép, khoa linh động mượn giường ở những khoa khác để cho bệnh nhân nằm.

 

Trong những ngày nghỉ lễ bệnh nhân nhập viện tăng cao
Trong những ngày nghỉ lễ bệnh nhân nhập viện tăng cao
 
 
Bác sĩ Phan Hữu Chính – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Để chuẩn bị tốt cho công tác cấp cứu và điều trị cho đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 dài ngày năm nay, trước đó, bệnh viện đã thành lập các đội cấp cứu lưu động, lên lịch trực 4 cấp, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hoá chất, thuốc men… kịp thời đáp ứng xử lý ngay khi có sự cố y tế, tai nạn hàng loạt xảy ra. Ngoài ra, bệnh viện xây dựng lịch trực cho đội ngũ bác sĩ ngoại khoa, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho khoa cấp cứu thực hiện chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật ngay cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông, ẩu đả nói riêng và các bệnh ngoại khoa nói chung. So với năm ngoái, năm nay, số bệnh có tăng hơn. Tuy nhiên, rất may ít có ca nặng, bị tổn thương phức tạp”.         
 
 
Dù số bệnh nhân tăng, nhưng trong những ngày nghỉ lễ tại bệnh viện không ghi nhận trường hợp tử vong. Ngày 1-5 – ngày nghỉ lễ cuối cùng, số lượng bệnh nhân nhập viện có xu hướng giảm dần.
 
 
 
C.Đan