11:03, 27/03/2019

Hơn 100 chuyên gia tham dự hội nghị cột sống quốc tế

Ngày 27-3, tại Nha Trang đã khai mạc hội nghị thường niên Hội Cột sống TP. Hồ Chí Minh lần thứ 25, kết hợp Hội nghị cột sống quốc tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lần thứ 9 và khóa chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống lần thứ 8. 

Ngày 27-3, tại Nha Trang đã khai mạc hội nghị thường niên Hội Cột sống TP. Hồ Chí Minh lần thứ 25, kết hợp Hội nghị cột sống quốc tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lần thứ 9 và khóa chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống lần thứ 8. Hội nghị do Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Hội Cột sống TP. Hồ Chí Minh, Hội Cột sống châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.

 

Ngày 27-3, tại Nha Trang đã khai mạc hội nghị thường niên Hội Cột sống TP. Hồ Chí Minh lần thứ 25, kết hợp Hội nghị cột sống quốc tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lần thứ 9 và khóa chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống lần thứ 8. Hội nghị do Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Hội Cột sống TP. Hồ Chí Minh, Hội Cột sống châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân mắc bệnh lý cột sống khó.

 

Hội nghị lần này thu hút hơn 100 nhà khoa học y khoa, bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia phẫu thuật cột sống đến từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Malaysia, Hong Kong… 34 báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị tập trung chia sẻ và phân tích nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực cột sống như: tai biến trong phẫu thuật cột sống và cách điều trị; bệnh lý rễ thần kinh cổ và tủy cổ; u cột sống; nhiễm trùng - lao cột sống; dị dạng cột sống ở người lớn; dị dạng cột sống bẩm sinh và trẻ em…


Trước đó, ngày 25, 26-3, các chuyên gia đầu ngành cột sống trong và ngoài nước phối hợp phẫu thuật 5 trường hợp mắc bệnh lý cột sống khó; đồng thời chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu này cho bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Được biết, thông qua các hội nghị quốc tế về cột sống, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 8 đợt chuyển giao kỹ thuật, có 70 bệnh nhân ở tỉnh mắc bệnh lý cột sống khó, hiếm gặp đã được các chuyên gia kết hợp phẫu thuật thành công.


C.Đan