09:03, 12/03/2019

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh, nhờ thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện, nội viện, BV vừa cứu sống bệnh nhân Đoàn Ngọc Th. (19 tuổi, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa) bị đâm thấu ngực.
 

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh, nhờ thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện, nội viện, BV vừa cứu sống bệnh nhân Đoàn Ngọc Th. (19 tuổi, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa) bị đâm thấu ngực.

 

Bệnh nhân sau mổ.
Bệnh nhân sau mổ.
 
Ngày 10-3, bệnh nhân Th. xảy ra tai nạn ẩu đả với một số người, bị đâm vào ngực trái, vết thương dài khoảng 2cm. Bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa, sau đó chuyển đến BV Đa khoa tỉnh cùng ngày. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái, mệt nhiều, vã mồ hôi, môi nhợt nhạt, các dấu hiệu sinh tồn không ổn định. Sau khi tiến hành xử trí cấp cứu, hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định chuyển mổ tối khẩn. Các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu và Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức của BV đã tiến hành phẫu thuật, phát hiện vết thương dọc theo mặt trước động mạch chủ ngực đang phun trào nhiều máu, toàn bộ trung thất bị tụ máu nhiều gây chèn ép tim cấp nên khâu cầm máu động mạch và xử trí vết thương rách tĩnh mạch cuống tim. Do mất nhiều máu, trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 2,9 lít máu. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.
 
Bác sĩ Huỳnh Như Quốc Hùng - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu cho biết: “Đây là trường hợp cứu sống rất đặc biệt, phần lớn các bệnh nhân thường tử vong ngoại viện. Nguyên nhân do các tổn thương quá phức tạp, phẫu thuật viên gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân mất nhiều máu, quá trình truyền máu dễ gây biến chứng rối loạn đông chảy máu, suy đa tạng sau mổ…”.
 
C.Đan