10:02, 22/02/2019

Kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 22-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019). Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Sáng 22-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019). Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành  tượng đài bác sĩ Alexandre Yersin

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài bác sĩ Alexandre Yersin


Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và những kết quả bệnh viện đạt được trong năm 2018. Theo đó, năm qua, bệnh viện đã thực hiện hơn 374.500 lượt khám bệnh, đạt hơn 120% kế hoạch; phẫu thuật thành công cho gần 19.000 bệnh nhân, đạt 158%; điều trị nội trú cho hơn 83.000 bệnh nhân, đạt hơn 133%; triển khai 29 kỹ thuật mới, thực hiện nghiên cứu 47 đề tài, sáng kiến khoa học cấp tỉnh, cơ sở....


Nhân dịp này, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2013 - 2017.


. Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khánh thành tượng đài bác sĩ Alexandre Yersin nằm trong khuôn viên bệnh viện. Tượng đài cao 2,5m, được xây dựng bằng chất liệu gốm Lư Cấm. Đây là công trình tri ân, tưởng nhớ bác sĩ Alexandre Yersin của tập thể thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói chung.


C.ĐAN