10:02, 19/02/2019

Tăng tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại lễ giỗ tổ Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 228 và tổng kết công tác Hội Đông y năm 2018, kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), diễn ra sáng 19-2.

 

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại lễ giỗ tổ Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 228 và tổng kết công tác Hội Đông y năm 2018, kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), diễn ra sáng 19-2.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam cho các tập thể.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam cho các tập thể.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, thời gian tới, các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền trên các tuyến xã, huyện, tỉnh; hoàn thiện những chính sách, chế độ đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực này; quan tâm đầu tư trang thiết bị, dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chữa bệnh bằng đông y ở các cơ sở y tế. Các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai hiệu quả kết luận số 72, ngày 4-6-2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020, 100% bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế trên địa bàn tỉnh có khoa, tổ y dược cổ truyền; tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền tuyến tỉnh đạt 20%, tuyến huyện đạt 25%, tuyến xã đạt 40%...


Năm 2018, các cấp hội đông y trên địa bàn tỉnh đã khám, chữa bệnh cho hơn 742.000 lượt bệnh nhân; trong đó khám, chữa bệnh miễn, giảm phí cho hơn 22.800 lượt người với tổng trị giá gần 856 triệu đồng; thu thập thêm 16 bài thuốc đóng góp cho ngành Y học cổ truyền; duy trì 82 vườn thuốc mẫu tại các xã, phường…


Nhân dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen cho 9 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội năm 2018; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y” cho 9 cá nhân.


CẨM VÂN