10:04, 28/04/2016

Khánh Vĩnh: Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn.

Huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn.


Theo lãnh đạo Đội Y tế dự phòng huyện Khánh Vĩnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 49 ca mắc SXH. Tuy số ca mắc SXH trên địa bàn đang giảm mạnh (tháng 3 có 5 ca, đầu tháng 4 có 1 ca), nhưng công tác phòng, chống SXH không thể chủ quan, lơ là.

 

Kiểm tra bể chứa nước của một hộ dân
Kiểm tra bể chứa nước của một hộ dân


UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chủ động phòng, chống SXH. Ngành Y tế huyện giám sát chặt chẽ diễn biến bệnh SXH; hướng dẫn các đơn vị y tế trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống SXH trong cộng đồng dân cư; chủ động xây dựng kế hoạch diệt muỗi, lăng quăng tại hộ gia đình; chỉ đạo Đội Y tế dự phòng chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư đảm bảo công tác phòng, chống dịch… Đối với các xã, thị trấn, cấp ủy đảng, chính quyền triển khai quyết liệt công tác phòng, chống, giám sát, đánh giá tình hình, ứng phó kịp thời khi dịch có nguy cơ lan rộng. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để dịch bệnh SXH bùng phát, lan rộng trên địa bàn.


Ông Nguyễn Phú Khuê - Phó Đội trưởng Đội Y tế dự phòng huyện cho biết, đến nay, ngành Y tế huyện đã xây dựng xong kế hoạch phòng, chống SXH trên địa bàn. Cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống SXH; tổ chức giám sát định kỳ các ổ lăng quăng nguồn tại huyện Khánh Vĩnh và giám sát véc tơ truyền bệnh (6 lần); tổ chức phun xịt hóa chất diệt muỗi, lăng quăng (2 lần/tuần); chuẩn bị sẵn vật tư, sinh phẩm để chuyển mẫu lên tuyến trên chẩn đoán; giám sát bệnh nhân điều trị tại bệnh viện huyện và theo dõi các ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới… Song song đó, ngành Y tế huyện còn tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống SXH; triển khai chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống dịch bệnh SXH”; lập danh sách nơi có ca bệnh, đồng thời phối hợp Đội Y tế dự phòng triển khai diệt muỗi, lăng quăng định kỳ (7 xã diệt lăng quăng 2 lần/tuần; 7 xã 1 lần/tuần)…


Ông Phan Bá Sơn - Trưởng Trạm Y tế thị trấn Khánh Vĩnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện và ngành Y tế, thị trấn Khánh Vĩnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống SXH đến từng tổ dân phố và người dân; tổ chức diệt muỗi, lăng quăng tại các địa bàn tổ, xóm; củng cố ban chỉ đạo; giao trách nhiệm cho các tổ trưởng, ban ngành của tổ tuyên truyền, giám sát dịch tận các hộ…


Theo nhận định của ngành Y tế huyện, dịch SXH tuy có chiều hướng giảm do thời tiết nắng nóng, nhưng vì người dân lo tích trữ nước chống hạn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì thế, ngành sẽ chủ động cùng chính quyền các cấp tăng cường công tác giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.


V. L