02:05, 28/05/2015

Mùa hè, các bệnh ngoài da tăng cao

Thời tiết nóng bức, số bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị các bệnh về da tăng cao. 
 

Thời tiết nóng bức, số bệnh nhân đến bệnh viện (BV) khám và điều trị các bệnh về da tăng cao. 
 
 Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa khám bệnh cho bệnh nhân.
Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa khám bệnh cho bệnh nhân.
 
Đến khám tại BV Da liễu Khánh Hòa, bà Nguyễn Hồng Vân (phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) cho biết, hơn một tuần nay, kẽ ngón tay, vùng gấp sau cổ, vùng thắt lưng của bà xuất hiện mụn nước, sau đó các vùng da này gây ngứa, mụn nước lan rộng, có chỗ sinh mủ. Bà đã mua thuốc để bôi nhưng không bớt nên đến BV khám. Sau khi khám, bà được chẩn đoán bị mắc bệnh ghẻ ngứa biến chứng nhiễm khuẩn gây viêm da mủ...
 
Gần 1 tháng nay, chị Trần Hoàng Anh (phường Phước Long, TP. Nha Trang) điều trị bệnh viêm da do tiếp xúc ánh nắng. Theo chị Anh, cứ đến mùa hè, đi nắng về là những vùng da hở tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng như: mặt, cổ, tay của chị lại nổi mẩn đỏ, sần sùi, càng gãi chỗ mẩn càng lan rộng. Sau thời gian điều trị và hạn chế đi ra ngoài vào lúc trời nắng gắt, tình trạng bệnh của chị đã giảm... 
 
Theo bác sĩ Đặng Thị Vân Thủy - Phó Trưởng khoa Khám (BV Da liễu Khánh Hòa), vào mùa hè, bệnh về da có xu hướng tăng nên số lượng bệnh nhân đến khám bệnh luôn cao hơn mức bình thường. Trong đó chiếm gần 1/2 là các bệnh như: rôm sảy, mụn nhọt, chốc lở, nấm da, viêm da, viêm nang lông... Từ giữa tháng 4 đến nay, tại phòng khám nhi của BV Đa khoa tỉnh, BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa và Cam Ranh, số trẻ đến khám vì mắc bệnh rôm sảy, chóc ghẻ, viêm da do tiếp xúc với côn trùng, thủy đậu... tăng gần gấp đôi so với những tháng trước.
 
Bác sĩ Thủy cho biết, rôm sảy là bệnh ngoài da thường gặp nhất ở trẻ em trong mùa hè. Nguyên nhân là do tuyến mồ hôi của trẻ tiết nhiều mồ hôi, lại không được lau chùi thường xuyên nên bị bít kín, không thoát ra ngoài được, gây ra hiện tượng mẩn đỏ. Viêm da do nhiễm khuẩn liên cầu hoặc tụ cầu cũng rất hay gặp. Bệnh da do nhiễm khuẩn cũng gây ngứa, các nốt da bị viêm thường có mụn mủ. Đối với viêm da do liên cầu, các mụn mủ thường nhỏ bằng đầu đinh ghim; mụn mủ do tụ cầu thường to hơn. Đáng ngại nhất là loại viêm da do tụ cầu vàng (S. aureus), bởi vì vi khuẩn này có độc lực cao, sức đề kháng rất mạnh và kháng lại hầu hết các loại kháng sinh.
 
Ngoài ra, bệnh viêm da dị ứng (còn gọi là viêm da cơ địa) cũng thường gặp vào mùa hè. Điển hình là loại bệnh chàm (exsema). Bệnh thường gây ngứa, có thể là chàm mạn tính hoặc chàm cấp tính. Bệnh chàm có nhiều dạng khác nhau như: chàm tiếp xúc (do da thường xuyên tiếp xúc với các dị nguyên), chàm tiết bã (do cơ địa tăng tiết bã nhờn), chàm vi khuẩn (bệnh chàm có kèm theo bội nhiễm vi khuẩn) hay chàm thể tạng. Vùng da thường xuất hiện bệnh chàm là má, cánh mũi, cằm, nách, bẹn, khuỷu tay, chân. Biểu hiện của bệnh chàm là ngứa, nổi ban đỏ, nổi mụn nước nhỏ li ti. Nếu gãi nhiều sẽ gây chảy máu và bội nhiễm vi khuẩn gây mưng mủ. 
 
Trong khi đó, bệnh viêm da ứ trệ hay gặp ở người cao tuổi. Biểu hiện của bệnh là có các đám da đỏ ở vùng cổ chân, da thường thô, ráp, ngứa nhiều, da vùng bị bệnh thường bị dày lên, ngứa và xuất hiện mụn nước. Nếu gãi làm vỡ các mụn nước sẽ bị nhiễm khuẩn tạo thành các mụn mủ. Ngoài ra, vào mùa hè, một số bệnh như: tổ đỉa, viêm nang lông, lang ben... cũng xuất hiện nhiều hơn.
 
Theo các bác sĩ, để phòng bệnh về da cần vệ sinh da sạch sẽ; không nên dùng các loại xà phòng có độ tẩy cao và đã từng gây dị ứng khi tiếp xúc các lần dùng trước; không ăn các loại thức ăn đã từng bị dị ứng... Khi nghi ngờ bị bệnh về da, người bệnh nên đi bác sĩ chuyên khoa da liễu để khám, không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà hoặc điều trị bằng các phương pháp dân gian, vì nếu điều trị không đúng cách sẽ gây bội nhiễm...
T.L