09:11, 18/11/2014

Trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng cao

Do thời tiết thay đổi đột ngột, gần 1 tháng nay, số trẻ bị bệnh nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp nhập viện điều trị tại khoa nhi ở các bệnh viện trong tỉnh tăng cao, chiếm khoảng 30 - 40% số ca bệnh.

Do thời tiết thay đổi đột ngột, gần 1 tháng nay, số trẻ bị bệnh nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp nhập viện điều trị tại khoa nhi ở các bệnh viện trong tỉnh tăng cao, chiếm khoảng 30 - 40% số ca bệnh.

 

Trẻ bị mắc bệnh hô hấp cấp đang được tiêm thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Trẻ bị mắc bệnh hô hấp cấp đang được tiêm thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Những ngày này, tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa, 4 phòng điều trị bệnh hô hấp với hơn 30 giường đều chật kín bệnh nhân (BN), nhiều giường BN phải nằm ghép đôi. Bình quân mỗi ngày, Khoa tiếp nhận hơn 10 BN mới vào điều trị vì nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp, phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi.


Cháu Trần Bảo A. (19 tháng tuổi, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang), vào viện trong tình trạng sốt cao, thở nhanh, khò khè. Sau khi được điều trị tích cực bằng kháng sinh, giãn phế quản, hạ sốt, sức khỏe cháu dần ổn định. Mẹ của cháu cho biết: “Trời trở gió, thấy cháu bị sổ mũi, ấm người, nghĩ cháu cảm sốt thông thường nên tôi đưa cháu đến phòng mạch tư để khám. Tuy đã uống thuốc được 7 ngày nhưng bệnh của cháu không thuyên giảm; vì vậy, gia đình cho cháu nhập viện. Vào đây, cháu được chẩn đoán bị viêm phổi nặng”. Trường hợp khác, cháu Huỳnh Đông N. (2 tuổi, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, thở khò khè, chảy nước mũi, có mủ ở tai. Cháu được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp nặng, gây biến chứng viêm tai giữa. Sau 7 ngày được điều trị tích cực, sức khỏe cháu đã ổn định.


Gần 1 tháng qua, các khoa nhi ở BVĐK khu vực Cam Ranh, Ninh Hòa; các trung tâm y tế: Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Lâm cũng tiếp nhận nhiều trẻ mắc bệnh nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp. Số trẻ điều trị căn bệnh này chiếm khoảng 30 - 40% BN đang điều trị tại khoa nhi của các bệnh viện. May mắn là những năm gần đây, nhiều phụ huynh đã có ý thức và ít chủ quan hơn nên phần lớn trẻ được đưa vào bệnh viện kịp thời. Nhờ đó, công tác điều trị cũng thuận lợi hơn. Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc BVĐK khu vực Cam Ranh cho biết: “Tuy số trẻ nhập viện điều trị đông, nhưng số ca đến muộn khi bệnh đã chuyển biến nặng rất ít”.


Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Phó Trưởng khoa Nhi BVĐK tỉnh cho biết, bệnh nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Trong đó, trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc cao nhất. Bệnh thường phát sinh khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, thường được chia ra làm 2 loại: nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp trên (mũi, xoang mũi, họng, thanh quản) và nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp dưới (phế quản, phổi, phế nang).

 
Biểu hiện bệnh nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp trên thường là cảm lạnh, viêm mũi, viêm họng, viêm amiđan, bệnh bạch hầu. Ở thể nhẹ, bệnh có các triệu chứng chảy nước mũi trong, hắt hơi, ho nhẹ, khô hốc mũi. Bệnh thường kéo dài khoảng 2 tuần. Sau đó, các triệu chứng nhẹ dần và khỏi hẳn. Diễn biến nặng của bệnh là trẻ mệt mỏi, sốt trên 380C, co giật, khó thở, bỏ bú hoặc bỏ ăn. Nếu bệnh kéo dài có thể gây ra các biến chứng như: viêm tai giữa, nhiễm khuẩn lan xuống đường hô hấp gây viêm phổi... Nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp dưới dẫn đến viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong cao ở trẻ. Dấu hiệu thông thường của viêm phổi là sốt cao đột ngột trên 390C. Có trường hợp bắt đầu bằng cơn rét run, sau đó sốt mới xuất hiện, tiếp theo là tức ngực và ho. Lúc đầu, ho khan; về sau có đờm, khó thở, nhịp thở tăng nhanh, mạch nhanh, mệt mỏi, chán ăn; có khi co giật, trướng bụng, nước tiểu ít và sẫm màu. Nguy hiểm nhất đối với nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp dưới là bệnh viêm tiểu phế quản. Đây là bệnh lý hô hấp thường gặp nhất ở trẻ dưới 6 tháng tuổi. Khởi đầu, bệnh dễ ngộ nhận như viêm hô hấp thông thường khi trẻ bú ít, sốt vừa hoặc sốt cao, chảy mũi trong, ho. Vài ngày sau, ho tăng thêm, bỏ bú, thở nhanh, khó thở, co lõm trên ức, co lõm hạ sườn, thở có tiếng rít; một số trường hợp biểu hiện ngộp thở dữ dội, tím tái, có khi ngừng thở. Đối với bệnh này, nếu không được điều trị sớm thường dẫn đến các biến chứng viêm phổi, xẹp phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp và dẫn đến tử vong, nhất là đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi, trẻ sinh non, suy dinh dưỡng nặng, trẻ có kèm bệnh tim bẩm sinh hoặc những bất thường về hô hấp.


Theo các bác sĩ, bệnh trên chưa có phương thức phòng, chống đặc trị, cách tốt nhất để phòng ngừa là tăng đề kháng bằng cách giữ vệ sinh và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ.


BÁ NGHĨA