
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng đề án thành lập đơn vị điều trị đột quỵ trực thuộc Khoa Nội tổng hợp thần kinh. Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết:
Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng đề án thành lập đơn vị điều trị đột quỵ trực thuộc Khoa Nội tổng hợp thần kinh. Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Phó Giám đốc phụ trách BVĐK tỉnh cho biết:
Hiện nay, xu thế bệnh tật không nhiễm trùng ngày càng gia tăng, nhất là bệnh về tim mạch và huyết áp. Hai căn bệnh này là nguyên nhân chính gây ra tình trạng đột quỵ ở người bệnh. Khi vào viện, nếu người bệnh không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống sinh hoạt.
Đột quỵ là tình trạng chết đột ngột các tế bào não ở một vùng não do cục máu đông gây tắt mạch máu não. Hiện nay, trên thế giới đang có xu thế xử lý cấp cứu bệnh này bằng thuốc tiêu sợi huyết (có tác dụng làm tan cục máu đông) đem lại nhiều kết quả khả quan và an toàn trong điều trị. Phương pháp này đã được kiểm chứng bởi nhiều công trình nghiên cứu khoa học quốc tế và đã được áp dụng tại nhiều nước. Ở Việt Nam, một số bệnh viện lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng phương pháp này. Chính vì thế, để triển khai phương pháp này, BVĐK tỉnh đang xúc tiến thành lập đơn vị điều trị đột quỵ trực thuộc Khoa Nội tổng hợp thần kinh.
- Bác sĩ có thể cho biết, khi nào đơn vị này sẽ đi vào hoạt động; công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất đã được Bệnh viện thực hiện đến đâu?
![]() |
- Yêu cầu của việc điều trị bằng phương pháp này là người bệnh phải được chẩn đoán sớm bằng lâm sàng, cận lâm sàng và phải do các bác sĩ được huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về phương pháp này điều trị. Đồng thời, nó đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, chuyên khoa huyết học và bác sĩ điều trị. Chính vì thế, Bệnh viện đã cử ê-kíp bác sĩ thuộc các chuyên khoa trên đi đào tạo chuyên sâu về phương pháp này tại Bệnh viện 115 (TP. Hồ Chí Minh). Ngoài ra, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất để thành lập đơn vị này. Dự kiến, cuối năm nay, đơn vị điều trị đột quỵ sẽ đi vào hoạt động.
- Thưa bác sĩ, những trường hợp nào sẽ được áp dụng điều trị bằng phương pháp này?
- Phương pháp này chỉ áp dụng cho đối tượng đột quỵ thiếu máu não cấp trong vòng 3 giờ từ lúc khởi phát và một số trường hợp chọn lọc. Thời gian của quy trình điều trị bằng phương pháp này là từ lúc nhập viện đến khi đưa thuốc vào bệnh nhân là dưới 40 phút, tối đa 60 phút.
- Xin cảm ơn bác sĩ!
Thảo Ly (Thực hiện)




