10:03, 30/03/2014

Dịch cúm gia cầm ở Ninh Hòa: Vẫn phát sinh ổ dịch mới

Tuy triển khai nhiều biện pháp tổng hợp phòng, chống dịch cúm gia cầm nhưng do thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên đến nay, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vẫn chưa đẩy lùi được dịch bệnh.

Tuy triển khai nhiều biện pháp tổng hợp phòng, chống dịch cúm gia cầm (GC) nhưng do thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên đến nay, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vẫn chưa đẩy lùi được dịch bệnh.


Phát sinh ổ dịch mới


Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, GC thị xã, đến ngày 25-3, toàn thị xã có 11 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên, vẫn còn 3 xã tiếp tục phát sinh ổ dịch mới, đó là Ninh An, Ninh Xuân và Ninh Trung; trong đó, xã Ninh Trung hoàn toàn là ổ dịch mới. Tính đến ngày 25-3, tổng số đàn GC mắc bệnh, chết, tiêu hủy là 27.285 con, trong đó có 3.525 con gà, 22.572 con vịt, 63 con bồ câu, 1.123 con chim cút.


Thời gian qua, thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch cúm GC, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp tổng hợp như: tuyên truyền vận động người dân, thống kê tổng đàn, tiêm phòng, giám sát dịch... Các xã có dịch tổ chức xác minh, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch, khai báo, triển khai tiêm phòng, lập chốt tạm thời, khử trùng tiêu độc và báo cáo dịch. Bên cạnh đó, thị xã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động liên quan đến mua bán, ấp nở GC; nghiêm cấm tái đàn GC trong thời gian có dịch; yêu cầu chính quyền các địa phương kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp.

 

Phun hóa chất tiêu độc phòng, chống dịch tại thị xã Ninh Hòa.
Phun hóa chất tiêu độc phòng, chống dịch tại thị xã Ninh Hòa.


Theo ông Nguyễn Ân - Trưởng Trạm Thú y thị xã, dịch bệnh kéo dài là do nhiều hộ chưa triển khai tiêm phòng cúm GC; đồng thời dịch phát sinh trên một số đối tượng mới như chim cút. Hiện nay, việc tái đàn GC vẫn xảy ra ở một vài nơi. Một số hộ vẫn còn lén lút cho ấp nở GC… Ông Võ Minh Vương (thôn Mong Phú, xã Ninh Trung), hộ có đàn gà vừa tiêu hủy 277 con, cho biết, lâu nay, ông vẫn nuôi gà với tổng đàn khoảng 500 con. Vừa qua, dịch cúm GC xảy ra nhưng ông không biết, thấy gà ủ rũ rồi chết hàng loạt. Ông gọi cán bộ thú y đến điều trị cho gà một thời gian nhưng không khỏi nên lấy máu đi xét nghiệm thì mới phát hiện dương tính với vi rút cúm GC H5N1. Tuy nuôi gà đã lâu nhưng ông không có thói quen tiêm phòng.


Cần quyết liệt dập dịch


Mới đây, đánh giá về công tác phòng, chống dịch cúm GC tại Ninh Hòa, đoàn công tác của Cục Thú y tỉnh nhận định, công tác chỉ đạo và tổ chức phòng, chống dịch còn nhiều tồn tại, bất cập. Cụ thể: Việc tổ chức kiểm tra, giám sát tại tuyến cơ sở chưa được chú trọng; việc xử lý ổ dịch chưa triệt để và chưa đảm bảo kỹ thuật trong vệ sinh, khử trùng, tiêu độc. Một số hộ có GC mắc bệnh nhưng chưa tiêu hủy hết; khu vực có dịch không được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, thậm chí không sử dụng hóa chất đã được cấp phát... Bên cạnh đó, việc thống kê đàn GC trong vùng dịch chưa chính xác; công tác tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch chậm, chưa đúng quy định; việc quản lý đàn GC ở địa phương khác vào địa bàn chưa chặt chẽ; công tác thông tin tuyên truyền, mức hỗ trợ kinh phí tiêu hủy, hướng dẫn thủ tục còn hạn chế...


Để khắc phục tình trạng trên, UBND thị xã yêu cầu các địa phương tự đánh giá công tác chỉ đạo phòng, chống dịch; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, không chủ quan lơ là, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch. Thị xã nghiêm cấm việc tái đàn trong thời gian tỉnh chưa công bố hết dịch, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm; đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch; rà soát công tác tiêm phòng cúm GC. Đặc biệt, vụ lúa Đông Xuân sắp thu hoạch, do đó yêu cầu các hộ nuôi vịt chạy đồng phải có giấy kiểm dịch, giấy chứng nhận tiêm phòng, nguồn gốc vịt có xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đến người chăn nuôi biết rõ tác hại của dịch, chủ động khai báo bệnh, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn...


V.L