07:03, 30/03/2014

Cứu sống 2 trường hợp chấn thương ngực kín gây vỡ tim

Bác sĩ Cao Việt Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa  tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công hai trường hợp chấn thương ngực kín gây vỡ tim do tai nạn lao động.

Bác sĩ Cao Việt Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, BV đã phẫu thuật cấp cứu thành công hai trường hợp chấn thương ngực kín gây vỡ tim do tai nạn lao động.

 

Sức khỏe bệnh nhân Phùng Ngọc Cương hồi phục tốt sau mổ.


Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân Phùng Ngọc Cương (43 tuổi, Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị đập ngực vào dây điện bên dưới do rơi từ độ cao 12 mét khi leo cột điện. Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Cao Thanh Cường (38 tuổi, Vĩnh Thái, Nha Trang) bị cọc cứng từ cần cẩu đập trực tiếp vào thành trước ngực. Cả hai trường hợp vào viện đều trong tình trạng nguy kịch, choáng, da xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt, tĩnh mạch cổ 2 bên nổi phồng, đau tức ngực, tiếng tim yếu. Siêu âm phát hiện bị tràn dịch khoang màng tim gây chèn ép tim cấp, được chẩn đoán: vỡ tim – chèn ép tim cấp do chấn thương ngực kín/đa chấn thương. Sau khi được đội ngũ y, bác sĩ của BV phẫu thuật mở ngực khâu phục hồi vị trí tim vỡ, bệnh nhân được hồi sức tích cực tại hồi sức ngoại. Hiện tại cả hai trường hợp đều đã phục hồi, sức khỏe tiến triển tốt.


Theo bác sĩ Dũng, chấn thương ngực gây vỡ tim là một cấp cứu ngoại khoa rất nặng, hiếm gặp, bệnh nhân chắc chắn tử vong nếu không được chẩn đoán và mở ngực cấp cứu kịp thời.


T.L