06:01, 31/01/2013

Cứu sống một bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Thưởng – Trưởng Đơn vị tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đơn vị kết hợp với Khoa Hồi sức tích cực – chống độc vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Đình T. (56 tuổi, Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa).

Tiến sĩ, bác sĩ (TS.BS) Huỳnh Văn Thưởng – Trưởng Đơn vị tim mạch can thiệp (TMCT), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đơn vị kết hợp với Khoa Hồi sức tích cực – chống độc (HSTC-CĐ) vừa cứu sống bệnh nhân (BN) Nguyễn Đình T. (56 tuổi, Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa).

Bác sĩ Đơn vị tim mạch can thiệp khám cho bệnh nhân Nguyễn Đình T.

Đây là một ca rất khó, BN nhập viện trong tình trạng ngưng thở, ngưng tim, không bắt được mạch, huyết áp không đo được. BN được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, hẹp nặng 3 nhánh mạch vành (bệnh lý này có nguy cơ tái nhồi máu cơ tim và tử vong rất cao). BN được ê-kíp BS của 2 khoa điều trị tích cực theo phác đồ điều trị nhồi máu cơ tim và tiến hành can thiệp đặt stent 3 nhánh mạch vành. Sau can thiệp đặt stent sức khỏe của BN đã hồi phục hoàn toàn.

TS.BS Huỳnh Văn Thưởng cho biết thêm, bệnh lý nhồi máu cơ tim biến chứng ngưng tim, ngưng thở là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, rất dễ dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, Đơn vị TMCT phối hợp với Khoa HSTC-CĐ đã cấp cứu thành công rất nhiều BN tương tự.

T.L