12:02, 20/02/2012

Ngủ ngáy không tốt cho trẻ Ngủ ngáy không tốt cho trẻ

 

Theo các nhà khoa học Canada thuộc Đại học Montreal, trẻ có gương mặt dài và hẹp hoặc bị dị ứng và sổ mũi thường hay ngủ ngáy.

 

 

Trẻ bị rối loạn giấc ngủ thường có hàm răng hẹp...
Trẻ bị rối loạn giấc ngủ thường có hàm răng hẹp...

Theo các nhà khoa học Canada thuộc Đại học Montreal, trẻ có gương mặt dài và hẹp hoặc bị dị ứng và sổ mũi thường hay ngủ ngáy.

 

Chứng rối loạn này ảnh hưởng đến giấc ngủ và có thể gây nhiều tác dụng phụ như mệt mỏi, hung hăng, hiếu động thái quá, gặp khó khăn trong học tập và tập trung, đau đầu, mất trí nhớ.

Nghiên cứu trên đã được thực hiện ở 604 trẻ khám bệnh tại Bệnh viện chỉnh hình răng mặt thuộc Đại học Montreal. Hơn 10% trong số các em bị chứng ngủ ngáy mãn tính.

"Trẻ bị rối loạn giấc ngủ thường có hàm răng hẹp, khiến lưỡi bị đẩy lên trên vòm họng và bít đường hô hấp khi ngủ", Giáo sư Nelly Huynh tác giả nghiên cứu giải thích.

Khoảng 70 đến 90% trẻ không còn bị chứng rối loạn này khi lớn lên. Nhưng 10 đến 30% sẽ bị chứng ngáy mãn tính, thậm chí ngưng thở khi ngủ đến lúc trưởng thành.

Theo HTV