21:56, 24/07/2024

Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa: Phát triển nhiều kỹ thuật tiên tiến

C.ĐAN

Sau 15 năm đi vào hoạt động, Khoa Tim mạch can thiệp thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh không ngừng phát triển, hoạt động chuyên môn ngày càng mở rộng và nâng cao. Đội ngũ y, bác sĩ của khoa đã tiếp nhận và triển khai thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến điều trị các bệnh lý về tim mạch, cứu sống nhiều trường hợp thập tử nhất sinh.  

Cứu sống nhiều trường hợp

Đầu tháng 7, ê-kíp Khoa Tim mạch can thiệp của BVĐK tỉnh đã cứu sống bệnh nhân Lý Văn Võ (56 tuổi, ở huyện Vạn Ninh) ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân Võ được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh vào BVĐK tỉnh trong tình trạng rối loạn nhịp ác tính, suy huyết động, ngừng tuần hoàn hô hấp, nguy kịch đến tính mạng. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ Khoa Cấp cứu phối hợp với Khoa Tim mạch can thiệp tiến hành hồi sức tim phổi, duy trì huyết động với thuốc vận mạch liều cao, giúp bệnh nhân thở qua ống nội khí quản. Đồng thời, ê-kíp Khoa Tim mạch can thiệp khẩn trương tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu, tái thông hai nhánh mạch vành phía bên trái bị tắc cho bệnh nhân. Sau can thiệp 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe ổn định và xuất viện sau đó vài ngày.

Ê-kíp bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp thực hiện ca cắt đốt điều trị rối loạn nhịp.

Trước đó, Khoa Tim mạch can thiệp kết hợp với Khoa Hồi sức tích cực - chống độc cứu sống bệnh nhân Nguyễn Đình Tuyến (56 tuổi, TP. Cam Ranh) trong tình trạng ngưng thở, ngưng tim, không bắt được mạch, huyết áp không đo được. Bệnh nhân được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, hẹp nặng 3 nhánh mạch vành. Bệnh nhân được ê-kíp bác sĩ của 2 khoa tích cực điều trị theo phác đồ nhồi máu cơ tim và tiến hành can thiệp đặt stent 3 nhánh mạch vành. Sau can thiệp đặt stent, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Đặc biệt, đầu năm 2023, Khoa Tim mạch can thiệp cứu sống nữ bệnh nhân Kosmakova Elena (52 tuổi, người Nga) bị nhồi máu cơ tim rung thất - ngưng tim, ngưng thở. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân từ cơ sở y tế tư nhân chuyển đến, ê-kíp bác sĩ của khoa nhanh chóng can thiệp cấp cứu, tiến hành đặt song song 2 stent. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện sau 4 ngày.

Đây chỉ là 3 trong nhiều trường hợp bệnh nhân vào BVĐK tỉnh trong tình trạng thập tử nhất sinh, được ê-kíp bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp phối hợp với các khoa cứu sống thành công.

Tiếp tục phát triển các kỹ thuật tiên tiến

Năm 2009, Tổ Tim mạch can thiệp thuộc Khoa Hồi sức tích cực - chống độc được thành lập. Với sự hỗ trợ của Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy; Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Thành Nhân; Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thượng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh), Tổ Tim mạch can thiệp đã triển khai thành công một số kỹ thuật tim mạch can thiệp. Sau thời gian chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, năm 2014, Khoa Tim mạch can thiệp ra đời. Với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, hoạt động chuyên môn của khoa ngày càng mở rộng và nâng cao, đã triển khai can thiệp thành công các bệnh lý mạch vành, kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn...

Đến nay, với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), các chuyên gia đầu ngành trong nước, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ…, Khoa Tim mạch can thiệp đã triển khai và thực hiện thành công nhiều kỹ thuật khó, tiên tiến tuyến Trung ương và nước ngoài như: Can thiệp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh; kỹ thuật can thiệp tắc động mạch vành mạn tính; chụp và can thiệp mạch thận, mạch ngoại biên, sử dụng các hình ảnh học siêu âm trong lòng mạch IVUS để điều trị các tổn thương mạch vành phức tạp; đo lưu lượng dự trữ vành FFR; nong cầu nối động tĩnh mạch AVF cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo; cắt đốt điện sinh lý trong điều trị rối loạn nhịp tim.

Nhờ triển khai tốt các kỹ thuật nói trên, Khoa Tim mạch can thiệp đã thực hiện can thiệp mạch vành cứu sống 10.000 trường hợp; can thiệp tắc mạch vành mạn tính 200 trường hợp; đặt máy tạo nhịp 400 ca; can thiệp tim bẩm sinh 630 ca; chụp và can thiệp mạch máu ngoại biên 150 ca; nong AVF 60 ca; cắt đốt điều trị rối loạn nhịp 70 ca; siêu âm trong lòng mạch vành 400 ca. Ngoài ra, khoa còn phối hợp hỗ trợ can thiệp điều trị thành công cho hàng trăm bệnh nhân các tỉnh lân cận và nhiều bệnh nhân nước ngoài du lịch tại Việt Nam. Song song với điều trị, ê-kíp bác sĩ của khoa tham gia đào tạo chuyên môn cho các cơ sở y tế, trường đại học trong và ngoài tỉnh như: Bình Định, Đắk Lắk, Y Tây Nguyên, Y Buôn Ma Thuột, Cao đẳng Y tế Khánh Hòa… Khoa còn phối hợp với 2 bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế, có 5 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Thưởng - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao, mang đến kỹ thuật điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tiếp nhận và triển khai thêm các kỹ thuật can thiệp tim mạch khó và mới, như: Can thiệp mạch não điều trị đột quỵ, thay van tim qua ống thông… Trên cơ sở đó, đưa Khoa Tim mạch can thiệp trở thành chuyên ngành mũi nhọn khi BVĐK tỉnh trở thành bệnh viện vùng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

C.ĐAN