22:40, 19/06/2023

Kỹ thuật cắt đốt điện sinh lý: Điều trị thành công bệnh rối loạn nhịp tim

C.ĐAN

Với sự chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), ê-kíp bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa đã điều trị thành công nhiều ca mắc bệnh lý rối loạn nhịp tim.

Điều trị khỏi cho nhiều bệnh nhân

Cuối tháng 5, đội ngũ y, bác sĩ Khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy ra Khánh Hòa chuyển giao kỹ thuật thăm dò và cắt đốt điện sinh lý trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim cho BVĐK tỉnh. Đợt chuyển giao lần này, 2 đơn vị đã phối hợp thực hiện thăm dò và điều trị thành công cho 9 bệnh nhân mắc bệnh lý rối loạn nhịp nhanh tâm thất. Sau can thiệp, sức khỏe của 9 bệnh nhân đều ổn định và được xuất viện trong tuần.

Bà Trương Mỹ Huyền T. (53 tuổi, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) - bệnh nhân được điều trị đợt này cho biết, bà mắc bệnh lý nhịp tim nhanh từ năm 2017, luôn khám định kỳ và uống thuốc đều đặn. Tuy nhiên, bà nhiều lần phải nhập viện điều trị khi bệnh tái phát. Được bác sĩ BVĐK tỉnh tư vấn điều trị bằng phương pháp cắt đốt điện sinh lý, bà đăng ký điều trị đợt này. Thời gian thực hiện can thiệp nhanh và nhẹ nhàng, chỉ hơn 1 giờ. Sau can thiệp, bà thấy khỏe hẳn, nhịp đập và thở bình thường trở lại. 

Ê-kíp bác sĩ 2 bệnh viện thực hiện cắt đốt điện sinh lý điều trị bệnh rối loạn nhịp tim cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Minh Khoa - Phó Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh (người tiếp nhận trực tiếp kỹ thuật), bệnh nhân mắc bệnh lý rối loạn nhịp tim thường có các triệu chứng như: Hồi hộp, đánh trống ngực. Những cơn nhịp nhanh, nhất là nhịp nhanh trên thất kéo dài có thể gây tụt huyết áp, ngất xỉu, thậm chí nhiều trường hợp có thể đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, cơn nhịp nhanh xuất hiện liên tục sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, một số trường hợp tái đi tái lại dẫn tới suy tim, lâu dài có thể dẫn đến rối loạn tâm lý. Hiện nay, bệnh lý này khá phổ biến, ngày càng trẻ hóa. Tại BVĐK tỉnh, số bệnh nhân tới khám và phát hiện bệnh khoảng 100 ca/năm.

Sẽ tiếp tục chuyển giao 

Chương trình chuyển giao kỹ thuật cắt đốt điện sinh lý điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim được 2 bệnh viện ký kết và thực hiện từ năm 2019. Hình thức chuyển giao theo hướng cầm tay chỉ việc ngay tại BVĐK tỉnh. Đến nay, 2 bên đã thực hiện 10 đợt chuyển giao với số bệnh nhân được điều trị khỏi hơn 50 người.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Lê Uyên Phương - Phó Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, người chuyển giao trực tiếp cho biết, một trong những phương pháp tiên tiến và rất hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị rối loạn nhịp là triệt đốt điện sinh lý. Đây là kỹ thuật rất khó, đòi hỏi cao về tay nghề, độ nhạy của người thực hiện. Ở phương pháp này, bác sĩ luồn dụng cụ vào tĩnh mạch đùi của bệnh nhân và đưa vào buồng tim để tìm những ổ rối loạn nhịp, ổ phát nhịp nhanh ở trong tim để đốt triệt để. Qua đó, giúp phục hồi nhịp xoang bình thường cho bệnh nhân. Đây là thủ thuật xâm lấn tối thiểu, bệnh nhân được điều trị dứt bệnh, khỏi hoàn toàn. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp bệnh nhân tại Khánh Hòa điều trị triệt để bệnh lý trên tại tỉnh, không phải tốn kém kinh phí vào TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Sau thời gian chuyển giao, hiện nay, ê-kíp bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh đã có thể triển khai độc lập một số rối loạn nhịp nhanh trên tâm thất. Theo kế hoạch, bình quân mỗi quý, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ ra Khánh Hòa để chuyển giao và kết hợp điều trị những ca khó, phức tạp, dưới 18 tuổi. Ở những ca này, 2 đơn vị sẽ thực hiện điều trị tại tỉnh Khánh Hòa hoặc đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (tùy theo độ phức tạp của bệnh lý).

C.ĐAN