13:02, 25/04/2023

Tập huấn truyền thông ứng phó nguy cơ đại dịch Covid-19

Trong 2 ngày (25 và 26-4), Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội tổ chức lớp tập huấn về truyền thông nguy cơ cho hơn 50 người đại diện cho lãnh đạo, cán bộ truyền thông, y tế, đoàn thể của một số xã huyện Cam Lâm. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để ứng phó đại dịch Covid- 19 và các tỉnh huống khẩn cấp về sức khoẻ khác tại Việt Nam”.

Tại buổi tập huấn, các học viên được cập nhật một số khái niệm về truyền thông nguy cơ; 5 nguyên tắc, ba thành tố và bốn cách tiếp cận của truyền thông nguy cơ; xác định nguy cơ sức khỏe tại địa phương và nội dung ưu tiên truyền thông; thu thập và chia sẻ thông tin; xây dựng kế hoạch truyền thông nguy cơ….Dự án trên do Ngân hàng Thế giới tài trợ theo sự ủy thác của Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản. Dự án được triển khai ở 3 tỉnh: Khánh Hòa, Long An và Vĩnh Phúc. Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội là đơn vị thực hiện dự án.

Người dân thị xã Ninh Hoà khám bệnh tại trạm y tế
Người dân thị xã Ninh Hoà khám bệnh tại trạm y tế

Tại Khánh Hòa, dự án được triển khai tại 9 xã, phường ở TP. Nha Trang, huyện Cam lâm và thị xã Ninh Hòa. Theo kế hoạch, trong năm 2023 dự án sẽ triển khai nhiều lớp tập huấn về các chủ đề như phối hợp liên ngành cho tuyến xã; nâng cao năng lực cho y tế xã về kiểm soát nhiễm khuẩn, duy trì các dịch vụ y tế cơ bản và hỗ trợ chuyển tuyến; truyền thông nguy cơ cho lực lượng tuyến đầu...

Sau lớp tập huấn, dự án sẽ đẩy mạnh các sáng kiến truyền thông trong cộng đồng như phát động cuộc thi vẽ tranh cho các trường tiểu học trên địa bàn dự án, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức đoàn thể thực hiện những video clip ngắn về phòng chống bệnh dịch.

Song song với đào tạo, trên cơ sở những đề xuất của UBND và trạm y tế của 9 xã, phường, dự án sẽ trang bị các trang thiết bị như máy tính, máy chiếu, máy in, loa di động, tủ hấp dụng cụ, đèn cực tím... phục vụ công tác truyền thông và hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế để triển khai liên tục trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.

    C.Đan