10:07, 22/07/2021

Đường Mai Thị Dõng: Hệ thống thoát nước thải xuống cấp

Hiện nay, đường Mai Thị Dõng (thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đã xuống cấp, hệ thống xử lý nước thải cũng chưa hoàn thiện, gây ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, đường Mai Thị Dõng (thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đã xuống cấp, hệ thống xử lý nước thải cũng chưa hoàn thiện, gây ô nhiễm môi trường.


Đường Mai Thị Dõng có điểm đầu giáp đường Nguyễn Xiển, điểm cuối giáp đường Hùng Lộc Hầu với chiều dài khoảng 700m, hiện trạng là đường bê tông rộng 3,5m. Hiện nay, đường đã xuất hiện nhiều đoạn hư hỏng, một số đoạn không có hệ thống thoát nước nên hình thành các vũng nước dù đang trong mùa nắng nóng.

 

Mương thoát nước thải lộ thiên, xuống cấp trên đường Mai Thị Dõng.

Mương thoát nước thải lộ thiên, xuống cấp trên đường Mai Thị Dõng.


Ông Nguyễn Thanh Đàm (nhà gần sát mặt đường Mai Thị Dõng) cho biết, không chỉ đường xuống cấp, hệ thống mương thoát nước thải đầu tư chưa hoàn thiện, nhiều chỗ không có nắp lộ thiên nên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng tới khu dân cư.


Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, việc người dân phản ánh về con đường này là đúng. Thôn Hòn Nghê 1 hiện có 450 hộ. Nước thải chủ yếu từ sinh hoạt của người dân và các nhà máy, doanh nghiệp xung quanh xả ra. “Nguyên nhân dẫn đến thực trạng hiện nay là do hệ thống mương thoát nước mưa, nước thải trên đường Mai Thị Dõng đầu tư đã hơn 10 năm, mương không có nắp, nhiều chỗ còn chưa hoàn thiện. Cùng với đó, hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã lâu chưa được tu sửa nên ngày càng xuống cấp, nhiều điểm bị tắc nghẽn. Vừa qua, xã cũng phối hợp với thành phố để khảo sát, dự kiến tiến hành nạo vét tuyến mương chất thải trên đường Mai Thị Dõng, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 làm gián đoạn, nên sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới”, ông Mỹ cho biết.


Liên quan đến kế hoạch nâng cấp hệ thống đường Mai Thị Dõng, theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang, việc đầu tư mở rộng tuyến đường Mai Thị Dõng là cần thiết. Tuy nhiên, chi phí cho việc giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư cho các hộ sinh sống hai bên đường bị ảnh hưởng rất lớn, do đó, TP. Nha Trang sẽ đầu tư khi bố trí được vốn.


CHÍ TRUNG