10:11, 15/11/2020

Thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông phục vụ khoan địa chất cầu Xóm Bóng

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Công ty Xây dựng VNC thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ công tác khoan khảo sát địa chất cầu Xóm Bóng (thành phố Nha Trang).

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Công ty Xây dựng VNC thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ công tác khoan khảo sát địa chất cầu Xóm Bóng (TP. Nha Trang).


Theo đó, quá trình triển khai đơn vị phải bố trí 2 cụm báo hiệu cách vị trí thi công từ 400 đến 500m và 2 cụm biển báo treo trên thành cầu cũ. Mỗi cụm biển báo bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm, cấm phương tiện đường thủy quay đầu. Đồng thời, bố trí cảnh báo xa bằng 2 phao cho 2 phía thượng lưu và hạ lưu với khoảng cách đến mép cầu cũ 100m; bố trí cảnh báo gần bằng 8 phao, phía thượng lưu 4 phao và hạ lưu 4 phao, theo chiều ngang sông cách nhau 6m, các phao cách mép cầu cũ 50m. Trong thời gian khoan khảo sát, cấm phương tiện đường thủy đi lại tại nhịp cầu đang tiến hành khoan. Các phao có bố trí đèn cảnh báo ban đêm và biển báo cấm các phương tiện vào khu vực thi công. Các vị trí thi công được bố trí so le để tạo điều kiện cho các phương tiện đi lại. Trên hệ nổi tiến hành bố trí 2 đèn cảnh báo tại 2 góc chéo nhau nhằm cảnh báo cho phương tiện qua lại.


Thời gian khoan khảo sát dự kiến 20 ngày. Sở yêu cầu sau khi nhận được văn bản này, doanh nghiệp phải có thông báo cụ thể ngày tổ chức thi công để phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.


Mạnh Hùng