11:05, 12/05/2020

Cháy bãi rác Dốc Đỏ

Mấy ngày qua, tại bãi rác Dốc Đỏ (huyện Cam Lâm) liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy, gây thiệt hại khá lớn cho hạ tầng bãi rác. Vụ cháy là tiếng chuông cảnh báo sự quá tải bãi rác đã sử dụng hơn 10 năm.

Mấy ngày qua, tại bãi rác Dốc Đỏ (huyện Cam Lâm) liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy, gây thiệt hại khá lớn cho hạ tầng bãi rác. Vụ cháy là tiếng chuông cảnh báo sự quá tải bãi rác đã sử dụng hơn 10 năm.


Hai vụ cháy nối tiếp nhau kéo dài 4 - 5 ngày, đến ngày 12-5, sức nóng từ các đám cháy vẫn còn âm ỉ dưới các tầng sâu, khói trắng nghi ngút. Ông Hồ Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Cam An Bắc cho biết, lửa cháy dữ dội nhất là vào ngày 8-5, khói đen mù mịt, phương tiện giao thông qua đây phải tạm dừng để tránh khói. Xã đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với các đơn vị khác khẩn trương chữa cháy.

 

Huy động phương tiện chữa cháy tại bãi rác Dốc Đỏ.

Huy động phương tiện chữa cháy tại bãi rác Dốc Đỏ.


Ông Phạm Thành Mai - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn, đơn vị quản lý bãi rác Dốc Đỏ cho biết, vụ cháy đầu tiên bắt đầu từ ngày 6-5, xuất phát từ việc ai đó đốt bên ngoài bãi rác, tuyến đường Lập Định - Suối Môn. Vụ cháy thứ 2 xảy ra trưa 8-5. Mặc dù các đơn vị của xã, huyện và công ty đã nỗ lực chữa cháy nhưng do thời tiết nóng, gió to đã khiến ngọn lửa cháy nhanh, thiêu rụi một số công trình hạ tầng bãi rác, ước tính thiệt hại ban đầu nhiều tỷ đồng. Trong đó, nhà làm việc công nhân đầu tư hơn 600 triệu đồng; lò đốt hư hỏng 30% (giá trị ban đầu 3 tỷ đồng); nhà bao che lò đốt hơn 100 triệu đồng; toàn bộ hệ thống điện, phương tiện, xe máy, rừng trồng nhiều năm tuổi hơn 1ha, trong đó có số mới trồng trị giá 550 triệu đồng… 


Vụ cháy bãi rác một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng quá tải của các bãi rác. Trong điều kiện quá tải, lượng rác chôn lấp đã tăng gấp 10 lần so với quy hoạch ban đầu thì chỉ cần ai đó bất cẩn, việc cháy bãi rác sẽ dễ dàng xảy ra. Theo ông Mai, vì lý do ô nhiễm môi trường, hơn 2 năm nay, huyện đã cấm đơn vị đốt rác (trừ xử lý bằng lò đốt). 


Ông Lê Anh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cam Lâm cho hay, những năm qua, huyện đã tìm mọi biện pháp để giải quyết tình trạng quá tải của bãi rác Dốc Đỏ, từ việc đốt, chôn lấp, khử mùi đến cải thiện môi trường bãi rác. Tuy nhiên, mọi biện pháp chỉ là tình thế. Huyện đã nhiều lần kiến nghị tỉnh cho phép dành diện tích làm bãi rác tạm tại thôn Khánh Thành, xã Suối Cát để giải tỏa cho bãi rác Dốc Đỏ. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Hảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, vừa qua, huyện và các xã đã phối hợp tìm kiếm diện tích có thể làm bãi rác tạm để giải vây cho bãi rác Dốc Đỏ nhưng vấn đề này gặp nhiều khó khăn (do không có diện tích lớn, xa khu dân cư...). Vì thế, huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm dành 10 ha/50ha diện tích khu quy hoạch nhà máy xử lý rác thải tại thôn Khánh Thành để giải tỏa sức tải của bãi rác Dốc Đỏ hiện nay.


V.L