09:10, 13/10/2019

Hội nghị đánh giá an ninh cảng biển và ứng phó tràn dầu

Cảng Quốc tế Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị đánh giá an ninh cảng biển và thực tập ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy, chữa cháy. 
 

Cảng Quốc tế Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị đánh giá an ninh cảng biển và thực tập ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy, chữa cháy. 
 
Cảng Quốc tế Cam Ranh có tổng chiều dài cầu cảng 2.147m, gồm 2 cầu cảng được thiết kế chuyên dụng để tiếp nhận cùng lúc 18 tàu thuyền quân sự neo đậu. Đi vào hoạt động từ tháng 3-2016, cảng đã đón tiếp, cung cấp dịch vụ hàng hải cho các tàu quân sự, tàu khách quốc tế ghé thăm; đồng thời luôn sẵn sàng công tác chiến đấu, tăng cường giao lưu, quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Chi ủy, Ban Giám đốc cảng thường xuyên bám sát, chỉ đạo trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ tân ngoại giao; đón tiếp tàu các nước cập cảng thăm Việt Nam bảo đảm an toàn; giữ mối quan hệ chặt chẽ, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị để làm tốt công tác an ninh, an toàn cảng biển. Thời gian tới, cảng chú trọng đầu tư nâng cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ an ninh; nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện nghiệp vụ, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ khai thác cảng trong khu vực.
 
Kết thúc hội nghị, các lực lượng của Cảng Quốc tế Cam Ranh đã hiệp đồng với Lữ đoàn 189, Nhà máy X52 thực hành ứng phó sự cố tràn dầu và phòng cháy, chữa cháy tại khu vực cảng biển. 
 
V.L