06:08, 06/08/2019

Bảo vệ môi trường vùng giáp ranh

Vùng giáp ranh giữa xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh) và xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa) những năm qua là nơi tập kết rất nhiều rác thải, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Thời gian gần đây, chính quyền 2 xã đã phối hợp dọn dẹp sạch sẽ, trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho khu vực này.

Vùng giáp ranh giữa xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh) và xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa) những năm qua là nơi tập kết rất nhiều rác thải, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Thời gian gần đây, chính quyền 2 xã đã phối hợp dọn dẹp sạch sẽ, trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho khu vực này.


Trước tình trạng môi trường vùng giáp ranh bị ô nhiễm, đảng ủy, chính quyền 2 xã Vạn Hưng và Ninh Thọ đã phối hợp giải quyết triệt để vấn đề tập kết rác thải tại khu vực này. Ngày 1-4, chính quyền 2 xã đã thống nhất ký kết xây dựng chương trình phối hợp liên tịch về “Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường vùng giáp ranh”. Chương trình này được giao cho MTTQ của 2 xã chủ trì phối hợp thực hiện.

 

Chính quyền 2 xã huy động đoàn viên, thanh niên dọn dẹp rác thải vùng giáp ranh.

Chính quyền 2 xã huy động đoàn viên, thanh niên dọn dẹp rác thải vùng giáp ranh.


Ông Phạm Nhân Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy xã Vạn Hưng cho biết, trên tinh thần ký kết liên tịch, 2 xã đã thực hiện quản lý vệ sinh chung, tuyên truyền vận động người dân không đổ rác thải bừa bãi. Thời gian đầu, công việc thu dọn rác thải phải thực hiện hàng tuần, bởi sau mỗi lần thu gom vẫn xảy ra tình trạng người dân lén lút xả rác. Để ngăn chặn tái ô nhiễm, ban công tác mặt trận của 2 xã thống nhất cử người thay nhau tuần tra, trực gác, phát hiện, nhắc nhở những người vi phạm; gắn bảng tuyên truyền trực quan cảnh báo cấm đổ rác, kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường.


Ông Cao Minh Tiến - Chủ tịch UBMTTQ xã Ninh Thọ cho hay, ngoài tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, ban công tác mặt trận 2 xã còn tích cực huy động lực lượng từ các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia thu dọn rác thải tồn đọng tại khu vực này. Điều đáng mừng là chương trình phát động đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình của các lực lượng, đặc biệt là đoàn thanh niên, từ đó hàng chục tấn rác thải nơi vùng giáp ranh 2 thôn được thu dọn sạch sẽ, đưa về bãi rác đúng quy định.


Từ khi triển khai chương trình phối hợp “Tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ môi trường vùng giáp ranh” tại 2 xã Vạn Hưng và Ninh Thọ đến nay, môi trường nơi đây đã được cải thiện đáng kể. Các điểm tập kết rác đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn tình trạng rác thải ứ đọng gây hôi thối, ô nhiễm vừa gây mất mỹ quan thôn xóm.


Ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Đông Phong) cho biết: “Thời gian trước, rác thải mọi nơi đổ về khu vực giáp 2 thôn, khi mưa xuống bốc mùi hôi, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Rất mong chính quyền 2 xã duy trì lâu dài việc này, không để tái ô nhiễm”. Ông Trần Văn Nho - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Phong cho biết, hiện vẫn còn một số người lén lút đổ rác ban đêm nên khó phát hiện. Tuy nhiên, 2 thôn luôn cố gắng tổ chức người tuần tra nên việc đổ rác giảm dần, ý thức của người dân cũng chuyển biến tích cực, không còn xả rác bừa bãi nữa.


Có thể thấy chương trình phối hợp giữa 2 xã Vạn Hưng và Ninh Thọ diễn ra đồng bộ, hiệu quả. Đây là một điểm sáng về chung tay bảo vệ môi trường sống, góp phần giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường vùng giáp ranh giữa các địa phương.


Quỳnh Nga