09:03, 12/03/2019

Phường Cam Phúc Bắc: Ô nhiễm cống Bà Bi

Đoạn suối qua cống Bà Bi hay cống số 9 (Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đang bị ô nhiễm bởi rác, nước thải. Người dân rất mong thành phố kiên cố đoạn hạ lưu để giải quyết tình trạng này.  
 

 

Đoạn suối qua cống Bà Bi hay cống số 9 (Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đang bị ô nhiễm bởi rác, nước thải. Người dân rất mong thành phố kiên cố đoạn hạ lưu để giải quyết tình trạng này.  
 
 
Mùi hôi đeo bám
 
 
Trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Cam Phúc Bắc có nhiều con suối dẫn nước từ rìa phía tây chảy xuống cắt ngang đường. Trong đó, suối qua cống Bà Bi bị ô nhiễm nặng nhất. Màu nước lúc nào cũng đen, bốc mùi hôi. 
 
 
Ông Nguyễn Phi Hải (tổ dân phố Hòa Do 3) - nhà sát cống Bà Bi cho hay, mùa mưa còn đỡ, nước trên nguồn đổ về làm trôi rác, nước bẩn ra biển; mùa nắng, nước đọng lại rất hôi, nhất là vào ban đêm. Khoảng 8 - 9 giờ tối là lúc mọi người tập trung xả thải nên mùi hôi bốc lên nồng nặc. Hàng tuần ông phải mua vôi, clo đổ xuống cho bớt mùi. Quán cà phê của ông cũng rất khó kéo khách vì mùi nước thải. Ông là chủ thứ 4 còn trụ được đến thời điểm này, những chủ trước vì không chịu được mùi hôi nên đã “bỏ của chạy lấy người”. 

 

Đoạn hạ lưu nước bẩn gây ô nhiễm.
Đoạn hạ lưu nước bẩn gây ô nhiễm.
 
 
Người dân trong khu vực cho rằng, mùi hôi xuất hiện từ khi nâng cấp Quốc lộ 1, hình thành cống tại vị trí này. Trước kia, nước mưa, nước thải từ thượng nguồn đổ về trôi ra biển, không bị đọng lại khu vực quanh cống. Hiện nay vì xây cống nên đã làm mương gom nước mưa, nước thải, lâu ngày tích tụ sinh mùi hôi. Đặc biệt, tại vị trí cống ở cả 2 chiều trên quốc lộ xuất hiện 4 họng cống gom nước đổ về càng làm cho khu vực này thêm nặng mùi. Tại các họng cống màu nước đen ngòm, hôi hám. Ông Nguyễn Tấn Đức (Hòa Do 3) phản ánh, một số hố ga trên mương gom nước thi công ẩu, không làm gờ bảo vệ, thậm chí thiếu nắp ga hay bị vỡ, hư hỏng nên có lần trẻ con suýt té xuống gây tai nạn nếu ông không kịp thời ngăn lại. 
 
 
Mong được kiên cố 
 
 
Theo quan sát của chúng tôi, phần thượng lưu cống Bà Bi, bên kia quốc lộ đã được kiên cố xong nên nước chảy tốt, không đọng lại nên ít mùi hôi. Riêng đoạn hạ lưu chưa được kiên cố, vướng cây cối, rác thải nên thường xuyên bị ứ đọng. 
 
 
Lãnh đạo phường Cam Phúc Bắc cho biết, suối chảy về cống Bà Bi phát sinh từ khu vực cầu Sắt, núi Rồng. Năm 2017, đoạn thượng lưu đã được TP. Cam Ranh đầu tư kiên cố bằng rọ đá dài hơn 1km. Riêng đoạn hạ lưu vì thiếu kinh phí nên chưa được kiên cố. Nguyên nhân ô nhiễm là do nước sinh hoạt chưa được xử lý người dân đổ ra theo mương thu gom nước mưa chảy về vị trí cống rồi chảy ra biển. Ngoài ra, do ý thức của người dân còn hạn chế, vứt rác bừa bãi xuống lòng suối làm nghẽn dòng. Phường đã đề nghị thành phố trích kinh phí dọn vệ sinh môi trường, rác thải, nước bẩn 1 - 2 lần/năm, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên không thể duy trì đều đặn. 
 
 
Ông Nguyễn Ngọc Bộ - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Phúc Bắc cho biết, việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về vệ sinh môi trường, thu gom chất thải luôn được phường quan tâm, tuyên truyền nhiều, nhất là tại các tổ dân phố. Bên cạnh đó, phường phát động phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhưng một bộ phận người dân chưa có ý thức, tìm cách vứt trộm rác, chất bẩn vào đêm khuya, thậm chí xác súc vật chết, nệm mút, salon xuống lòng suối gây ô nhiễm. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường, xử phạt nghiêm hành vi thiếu ý thức, đồng thời kiến nghị thành phố đầu tư kiên cố đoạn hạ lưu để tăng cường dòng chảy, tránh hiện tượng ùn ứ rác, nước thải gây ô nhiễm. 
 
 
P.LÂM