11:01, 09/01/2019

Giải cứu dòng sông ô nhiễm

Bao năm nay, sông Kim Bồng và sông Bà Vệ (TP. Nha Trang) ô nhiễm, cây cỏ, dừa nước mọc lấp kín, nước tù đọng. Sau khi dự án cắm mốc, khơi thông dòng chảy hai sông này khởi công vào tháng 10-2018, dòng sông bắt đầu có sự thay đổi.

Bao năm nay, sông Kim Bồng và sông Bà Vệ (TP. Nha Trang) ô nhiễm, cây cỏ, dừa nước mọc lấp kín, nước tù đọng. Sau khi dự án cắm mốc, khơi thông dòng chảy hai sông này khởi công vào tháng 10-2018, dòng sông bắt đầu có sự thay đổi.

 

zzMột đoạn sông Bà Vệ sau khi được phát quang, thông dòng.

Một đoạn sông Bà Vệ sau khi được phát quang, thông dòng.


Hoàn thành cắm mốc quy hoạch, phát quang, thông tuyến


Năm 2017, khi chúng tôi đi thực tế, sông Kim Bồng, sông Bà Vệ đã gần như tắc nghẽn và sặc mùi hôi thối do người dân lấn sông mở rộng nhà cửa, xả rác. Nay trở lại đây, hai bên bờ đã phát quang, cây cỏ được dọn dẹp thông thoáng, dễ dàng đi ra sát mép sông. Dòng nước tuy vẫn đen nhờ nhờ nhưng đã lưu thông. Ông Lý Minh Quang (tổ dân phố 4 phường Ngọc Hiệp) cho biết, khu vực này trũng thấp nên trước đây mùa mưa ngập rất nặng, nước vào nhà rất sâu. Tuy nhiên, mùa mưa vừa rồi đỡ hẳn, nếu chỉ mưa bình thường không ảnh hưởng, chỉ khi xả lũ nước mới mấp mé lên sân, không ngập vào nhà nên người dân rất mừng khi dự án triển khai.

 

Điểm cầu Bà Vệ trước khi dự án triển khai.

Điểm cầu Bà Vệ trước khi dự án triển khai.

 

Dự án khởi công ngày 1-10-2018, thực hiện khơi thông dòng chảy từ cầu Bà Vệ đến cầu Hộ, tổng chiều dài khơi thông 2.321m; cắm 225 mốc quy hoạch bằng cọc bê tông cốt thép ven sông Bà Vệ (từ cầu Bà Vệ đến ngã ba sông Bà Vệ và sông Kim Bồng) và sông Kim Bồng (từ cầu đường sắt phía nam cầu Mới đến cầu Hộ). Tổng dự toán xây dựng công trình được phê duyệt hơn 6,8 tỷ đồng.

Được biết, ngày 30-10-2017, UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng (trên địa bàn phường Ngọc Hiệp); giao cho Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là khơi thông dòng chảy hiện trạng, đảm bảo thoát nước mùa mưa lũ, giải quyết tình trạng bồi lấp, ứ đọng gây ô nhiễm; đồng thời, giải quyết thoát nước mưa cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp và các khu dân cư hiện hữu ven sông; cắm mốc quy hoạch nhằm quản lý tình trạng lấn chiếm lòng sông và xây dựng trái phép tại khu vực ven sông.


Theo ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh, đến nay, việc cắm mốc lộ giới theo quy hoạch đã hoàn thành, đang chờ nghiệm thu đưa vào quản lý. Đối với công tác khơi thông dòng chảy, đơn vị thi công đã thực hiện xong công tác phát quang, làm thông tuyến lòng sông đoạn từ cầu Bà Vệ (phường Ngọc Hiệp) đến cầu Hộ (phường Phương Sài), làm thông thoáng mặt sông, thoát nước tốt trong các đợt mưa lớn. Tuy nhiên, công tác nạo vét chưa triển khai được vì đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt vị trí bãi đổ thải để đổ bùn nạo vét. Ước khối lượng bùn nạo vét khoảng 30.000m3.


Đề xuất mở rộng phạm vi khơi thông


Hiện nay, khu vực sông Kim Bồng, đoạn từ cầu đường sắt đến cầu gỗ (khu vực phường Phương Sơn, Phương Sài) đã không còn dòng chảy do tình trạng xả rác thải, đổ đất lấn chiếm lòng sông. Mặt khác, qua các buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phương Sơn, cử tri kiến nghị thực hiện nạo vét khơi thông dòng chảy đoạn sông Kim Bồng để đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực. Do đó, ngày 21-11-2018, UBND TP. Nha Trang có văn bản kiến nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi dự án nạo vét khơi thông dòng chảy đối với khu vực sông Kim Bồng đoạn bổ sung từ cầu đường sắt phía nam cầu Chợ Mới (phường Phương Sơn) đến cầu gỗ (hẻm Phương Sài, phường Phương Sài). Ngày 6-12-2018, UBND tỉnh đã có văn bản giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh kiểm tra, xem xét nội dung đề nghị của UBND thành phố và tham mưu UBND tỉnh.

 

Điểm cầu Bà Vệ hiện nay.

Điểm cầu Bà Vệ hiện nay.


Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh, việc mở rộng phạm vi khơi thông sông Bà Vệ và sông Kim Bồng qua các phường còn lại sẽ tăng chi phí thêm khoảng 5,9 tỷ đồng. Để giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo thoát nước vào mùa mưa lũ, giải quyết tình trạng bồi lấp, ứ đọng gây ô nhiễm ở các đoạn còn lại của hai con sông này, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh đề xuất UBND tỉnh 2 phương án: Một là, khơi thông trước đoạn 1 và đoạn 2 với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng; hai là, thực hiện bổ sung mở rộng, khơi thông cả 3 đoạn sông với kinh phí hơn 5,9 tỷ đồng. Sau khi UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho phép bổ sung, mở rộng phạm vi khơi thông, ban sẽ triển khai các bước tiếp theo.


NAM DU