11:10, 25/10/2018

Xây dựng đề án Chỉnh trang cây xanh

Nha Trang hiện rất ít cây xanh và các mảng xanh nên thành phố rất quan tâm đến việc chỉnh trang, phát triển cây xanh để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Nha Trang hiện rất ít cây xanh và các mảng xanh nên thành phố rất quan tâm đến việc chỉnh trang, phát triển cây xanh để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp - văn minh.


Thiếu cây xanh


Theo ông Lê Tiến Vĩnh - Giám đốc Ban quản lý dịch vụ công ích TP. Nha Trang, hiện nay, tỷ lệ cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố rất thấp, không chỉ vậy còn mất đi mấy ngàn cây xanh sau cơn bão số 12 năm 2017. Vỉa hè các tuyến phố chật, có đường không có vỉa hè nên số tuyến đường có trồng cây xanh ít. Ngoài tuyến công viên ven biển, thành phố chỉ có một vài công viên nhỏ. Một số khu đô thị mới (trừ Vĩnh Điềm Trung) trồng cây xanh còn hạn chế.

 

Hàng me đường Thái Nguyên.

Hàng me đường Thái Nguyên.

 
Từ thực trạng trên, thành phố đã xây dựng đề án nghiên cứu chỉnh trang cây xanh, cảnh quan TP. Nha Trang. Theo đề án, đơn vị tư vấn đề xuất, việc đầu tư cải tạo cây xanh đường phố sẽ ưu tiên những tuyến đường thuộc các tuyến đường văn minh đô thị; các công viên khu vực trung tâm. Dự kiến kinh phí 108 tỷ đồng, phân kỳ thực hiện từng năm từ năm 2019 đến năm 2025.


Nhiều ý kiến góp ý điều chỉnh


Theo đại diện Sở Xây dựng, đề án cần nghiên cứu đề xuất công viên tập trung ở phía tây Nha Trang, từ đó, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 1/2000; cập nhật các dự án mới. Đại diện Sở Giao thông vận tải cũng thống nhất cần đề xuất xây dựng công viên lớn. Đề án cần đề xuất mật độ cây xanh ở các khu đô thị để các chủ đầu tư phải thực hiện theo chuẩn. Ngoài ra, quỹ đất trước đây quy hoạch tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam có thể nghiên cứu dành cho cây xanh ở những khu vực không thuận lợi phát triển giao thông tĩnh.


Ông Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế TP. Nha Trang đề nghị, chọn chủng loại cây trồng phải có ý kiến phản biện của ngành chuyên môn để tránh trường hợp như cây hoa sữa, cây trúc đào trồng xong phải thay thế và đến nay vẫn chưa thay thế hết. Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cho rằng, hiện nay, thành phố chưa có cây xanh đặc trưng nào; đề án đưa ra 38 loại cây đường phố là quá nhiều, trong khi chưa đưa ra loại cây đặc trưng; cần chắt lọc một số loại cây đặc thù phù hợp, cần xem xét danh mục cây cấm trồng, hạn chế trồng. Ngoài giải pháp trồng cây, đề án cần phải đưa ra các giải pháp giữ cây để tránh đổ ngã.


Theo ông Trần An Khánh - Bí thư Thành ủy Nha Trang, đề án phải đánh giá thực trạng trên cơ sở phân nhóm cụ thể; giữ và cải tạo công viên hiện hữu; đề xuất tạo các quỹ công viên mới. Đối với cây xanh đường phố, phải phân loại từng tuyến đường, lựa chọn cây xanh phù hợp. Bên cạnh đó, thống kê các tuyến đường không có vỉa hè, vận động nhân dân giải tỏa vỉa hè kết hợp trồng cây xanh thực hiện theo Nghị quyết 17. Đồng thời, vận động người dân trồng cây xanh, các cơ quan trụ sở tạo những mảng tường rào xanh. Đối với các khu đô thị mới, phải xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn cây xanh, lựa chọn những loại cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu. Đề án phải xây dựng được khung chính sách phát triển cây xanh; đề xuất hình thành công viên rừng ngập mặn phía tây Nha Trang.


Ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho rằng, đề án chưa thống kê được cụ thể bao nhiêu cây xanh trên các tuyến phố, công viên, chưa đề xuất được quản lý cây xanh bằng công nghệ; vì vậy, đơn vị tư vấn cần cập nhật số lượng cây xanh để có thể quản lý toàn diện. Đối với chủng loại cây xanh cần lưu ý các yếu tố về thổ nhưỡng, cảnh quan, môi trường… Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư sẽ tiếp thu hoàn thiện. Đề án còn tiếp tục được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phản biện trước khi hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.


NAM DU