10:09, 09/09/2018

TP. Nha Trang: Nghiên cứu cải tạo hệ thống cây xanh

Ông Lê Tiến Vĩnh - Giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP. Nha Trang cho biết, Ban được giao làm chủ đầu tư dự án Nghiên cứu chỉnh trang cây xanh cảnh quan TP. Nha Trang với kỳ vọng sẽ phát triển xứng tầm đô thị du lịch. Hiện nay, ban đang gửi đề án về các sở, ngành, hội… để lấy ý kiến góp ý. Sau khi có ý kiến góp ý sẽ tổ chức họp, báo cáo UBND tỉnh.

Ông Lê Tiến Vĩnh - Giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP. Nha Trang cho biết, Ban được giao làm chủ đầu tư dự án Nghiên cứu chỉnh trang cây xanh cảnh quan TP. Nha Trang với kỳ vọng sẽ phát triển xứng tầm đô thị du lịch. Hiện nay, ban đang gửi đề án về các sở, ngành, hội… để lấy ý kiến góp ý. Sau khi có ý kiến góp ý sẽ tổ chức họp, báo cáo UBND tỉnh.


Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (đơn vị tư vấn), hiện nay, cây xanh công cộng ở TP. Nha Trang được đầu tư phát triển chưa đạt yêu cầu. Nổi bật ở TP. Nha Trang là hệ thống cây xanh dọc dải công viên ven biển đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng. Hệ thống cây xanh này được đầu tư và chăm sóc kỹ lưỡng. Tuy nhiên hiện nay, những hàng dương đã quá già, lại bị thiên tai tàn phá; một số khu vực bị bê tông hóa khiến chất lượng cây xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, một số công viên trong khu đô thị như: Võ Văn Ký, Yến Phi… được đầu tư khá sơ sài, ít cây có bóng mát lớn, ít cây hoa lá để tô điểm cho thành phố. Một số tuyến đường như: Thống Nhất, Lê Hồng Phong, 2-4, 23-10… thiếu cây vỉa hè do vỉa hè hẹp, vỉa hè bị chiếm dụng để buôn bán, đậu xe, không còn chỗ cho cây xanh. Ngoài ra, còn có tình trạng cây trồng ngay giữa vỉa hè cùng với bồn cây làm chiếm diện tích và cản trở lối đi trên vỉa hè. Một số vỉa hè có cây bị gãy, chết do cơn bão số 12 năm 2017 nhưng chưa được thay thế, chăm sóc để phát triển lại. Bên cạnh đó còn có tình trạng cây không thể phát triển do ảnh hưởng bởi hệ thống dây điện phía trên…

 

Hệ thống cây xanh tại công viên biển đường Trần Phú.

Hệ thống cây xanh tại công viên biển đường Trần Phú.


Từ thực trạng đó, đơn vị tư vấn đề xuất giải pháp cải tạo để phát triển mạng lưới xây xanh tại TP. Nha Trang với kinh phí khoảng 108 tỷ đồng, được đầu tư từ năm 2019 đến năm 2025. Theo đó, cây xanh vỉa hè cần lưu ý kích thước và loại hình ô đất trồng cây được sử dụng thống nhất đối với cùng một loại cây trên cùng một tuyến phố. Các ô trồng cây không nên xây gờ cao xung quanh để tiện thoát nước. Đường có hè phố rộng thì chọn cây to cho bóng mát như: sao đen, dầu rái, gõ mật, giáng hương… Đường có hè phố trung bình thì chọn loại cây như: bằng lăng kiểng, móng bò, bò cạp nước… Đường có hè phố hẹp, không thể trồng cây có bóng mát thì chọn cây bông giấy, huỳnh anh, cát đằng, ánh hồng…


NHẬT THANH