10:09, 17/09/2018

Khánh Sơn: 10 năm, trồng 4.160ha rừng sản xuất

Theo thống kê của UBND huyện Khánh Sơn, 10 năm qua (2008 - 2018), huyện đã tiến hành trồng 4.160ha rừng sản xuất, trong đó có hơn 3.330ha rừng được trồng theo các dự án Nhà nước hỗ trợ, diện tích còn lại do người dân đầu tư trồng...

Theo thống kê của UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), 10 năm qua (2008 - 2018), huyện đã tiến hành trồng 4.160ha rừng sản xuất, trong đó có hơn 3.330ha rừng được trồng theo các dự án Nhà nước hỗ trợ, diện tích còn lại do người dân đầu tư trồng. Bên cạnh đó, địa phương còn trồng hơn 280ha rừng phòng hộ, 700.000 cây phân tán. Đến thời điểm này, độ che phủ rừng toàn huyện đạt 62,3%. 

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Để tăng độ che phủ rừng kết hợp tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương triển khai hỗ trợ khoanh nuôi, phục hồi và trồng bổ sung cây lồ ô, với tổng diện tích 318,7ha tại 3 xã: Sơn Hiệp, Sơn Lâm và Thành Sơn. Bên cạnh đó, huyện còn triển khai đề án hỗ trợ người dân thôn Tà Gụ (xã Sơn Hiệp) trồng thử nghiệm cây măng le, diện tích khoảng 7ha.
 
H.L