11:03, 18/03/2018

Công trình chống sạt lở ở Diên Khánh: Thay đổi diện mạo đô thị

Huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa hoàn thành giai đoạn 1 công trình chống sạt lở bờ bắc sông Cái, thuộc thị trấn Diên Khánh. Công trình này góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực đô thị bờ bắc.

 

Huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa hoàn thành giai đoạn 1 công trình chống sạt lở bờ bắc sông Cái, thuộc thị trấn Diên Khánh. Công trình này góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực đô thị bờ bắc.


Khu vực bờ bắc thị trấn Diên Khánh trước đây là xã Diên Thủy - vùng nông thôn ven sông Cái. Mỗi năm lũ về, nước sông Cái tràn ra 2 bên bờ gây sạt lở nặng. Người dân phải trồng tre để ngăn lũ. Vì thế, bộ mặt bờ bắc vẫn đậm nét nông thôn dù một thời gian dài xây dựng thị trấn. Các công trình xây dựng gần đây như: cầu Phú Lộc (cầu Thành), đường Hà Huy Tập, đường Đồng Khởi, Văn Miếu Diên Khánh, đặc biệt là kè sông Cái giai đoạn 1 vừa đưa vào sử dụng đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị bờ bắc. Từ bờ nam nhìn sang, đường Trần Phú là đường mới hình thành sau khi có kè, lung linh ánh điện trang trí đủ màu. Nhà cấp 3, 4 dọc tuyến đường được đầu tư mới khang trang.

 

Diện mạo đô thị bờ bắc thị trấn Diên Khánh sau khi xây dựng kè.

Diện mạo đô thị bờ bắc thị trấn Diên Khánh sau khi xây dựng kè.


Ông Nguyễn Thành Phi - người dân sống trong khu vực này cho biết: “Trước đây, dọc kè chỉ là bờ tre, không có đường nên không thể đi lại. Hiện nay, Nhà nước đầu tư kè, đường sá, nhà cửa xây dựng lại khang trang, cảnh quan vừa đẹp vừa thuận lợi cho giao thông, người dân thuận tiện luyện tập thể dục, ngắm cảnh”.

 

Công trình kè bờ bắc sông Cái giai đoạn 1 có tổng dự toán hơn 74 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 58 tỷ đồng. Công trình có kè bảo vệ chiều dài gần 1km, đường giao thông dài hơn 1km, tốc độ thiết kế 40km/giờ, bề rộng vỉa hè 8m, bề rộng nền đường 20m, mặt đường 12m. Toàn tuyến có 35 vị trí lắp đặt đèn chiếu sáng…

Ông Đỗ Đức Lâm - Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Diên Khánh cho biết, kè sông Cái giai đoạn 1 vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ, chống sạt lở bờ bắc, giảm tối thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Dự án kết hợp hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, đường Trần Phú rộng 20m tạo mỹ quan đô thị, đồng thời làm tăng quỹ đất ở đô thị dọc theo chiều dài tuyến đường. Qua mùa mưa bão năm 2017, công trình đã khẳng định chất lượng, hiệu quả.


Hiện nay, công trình kè giai đoạn 2 đã được tỉnh phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch đấu thầu, chuẩn bị triển khai. Theo đó, công trình có tổng dự toán hơn 155 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng hơn 102 tỷ đồng, chi phí đền bù 25 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 1.564m, kết cấu tường bằng bê tông cốt thép, lề bộ hành rộng 4m. Dọc kè xây dựng hành lang, lan can trụ cao 1m. Đường giao thông dài 1.651m, trong đó tuyến chính đường Trần Phú dài 1.482m. Hiện nay, huyện Diên Khánh đang lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, 1 tháng nữa sẽ triển khai thi công.


P.Lâm