11:06, 22/06/2017

Các trạm trộn bê tông dọc Đại lộ Nguyễn Tất Thành: Ảnh hưởng đến môi trường và giao thông

Thời gian gần đây, dọc Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đi qua địa phận huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh), hình thành nhiều trạm trộn bê tông để phục vụ các dự án trong khu vực. Điều này đã ảnh hưởng đến môi trường và giao thông nơi đây.

Thời gian gần đây, dọc Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đi qua địa phận huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh), hình thành nhiều trạm trộn bê tông để phục vụ các dự án trong khu vực. Điều này đã ảnh hưởng đến môi trường và giao thông nơi đây.


Dọc Đại lộ Nguyễn Tất Thành (khu vực Bãi Dài) hiện nay có cả chục trạm trộn bê tông lớn nhỏ. Các trạm ở cạnh đại lộ nên xe bồn, xe tải ra vào thường xuyên, hoạt động suốt ngày đêm. Nhiều xe tải chở cát, đá vào trạm trộn làm rơi vãi vật liệu, gây khói bụi mù mịt, làm mất vệ sinh, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Không chỉ vậy, những phương tiện của các trạm trộn bê tông còn chở vật liệu quá tải khiến Đại lộ Nguyễn Tất Thành bị hư hỏng nặng; khi tham gia giao thông thường chạy tốc độ cao, vượt làn, lấn tuyến, gây mất an toàn giao thông.

 

Một trạm trộn bê tông cạnh Đại lộ Nguyễn Tất Thành

Một trạm trộn bê tông cạnh Đại lộ Nguyễn Tất Thành


Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dần - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho rằng: “Ở đâu có dự án thì ở đó sẽ có các phương tiện vận tải tập trung về đó. Xác định điều này, chúng tôi đã giao lực lượng thanh tra của sở phải liên tục tuần tra, kiểm tra, giám sát phương tiện giao thông tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Đây là nhiệm vụ phải làm hàng ngày, không cần phải theo đợt cao điểm hay chuyên đề, để đảm bảo an toàn giao thông cho con đường quan trọng này. Tuy nhiên, lợi dụng khi không có sự xuất hiện lực lượng thanh tra, các xe đã cố tình vi phạm về quá khổ, quá tải, quá tốc độ. Vì vậy, vẫn còn có những thời điểm các phương tiện vận tải chưa chấp hành tốt các quy định giao thông”.


Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Loan - Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho biết: “Hiện nay, ở Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn đi qua Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh) chỉ có khoảng 4 trạm trộn bê tông, số còn lại chủ yếu nằm trong sân bay Cam Ranh. Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh không phải khu công nghiệp nên không có quy hoạch cho trạm trộn bê tông, các trạm trộn chỉ hình thành tạm thời để phục vụ các dự án mà thôi. UBND huyện Cam Lâm cũng đã nhận được đơn kiến nghị và đang phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh làm việc trực tiếp với các trạm trộn trong khu vực. Theo đó, sẽ yêu cầu các trạm trộn và các phương tiện phải cam kết đảm bảo về môi trường, an toàn giao thông”.


Đình Lâm