05:07, 10/07/2015

Sẽ thành lập thêm huyện Tân Định

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V đã thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa để thành lập huyện mới - huyện Tân Định. Việc điều chỉnh này sẽ tạo động lực cho khu vực Ninh Hòa phát triển.

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V đã thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa để thành lập huyện mới - huyện Tân Định. Việc điều chỉnh này sẽ tạo động lực cho khu vực Ninh Hòa phát triển.


Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Việc thành lập huyện Tân Định phù hợp với quy hoạch vùng và của tỉnh. Huyện mới có quy mô diện tích phù hợp với phương hướng phát triển sản xuất; đảm bảo đoàn kết dân tộc, tôn trọng phong tục, tập quán và việc đi lại của người dân; quy mô dân số phù hợp với trình độ, khả năng quản lý của cán bộ; có địa hình thuận lợi, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

Một góc thị xã Ninh Hòa.
Một góc thị xã Ninh Hòa


Huyện mới Tân Định sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên (80.313,52ha) và dân số (102.291 người) của 12 đơn vị hành chính cấp xã ở phía tây thị xã Ninh Hòa gồm: Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Tây, Ninh Hưng, Ninh Phụng, Ninh Sim, Ninh Xuân, Ninh Tân, Ninh Thượng, Ninh Trung và Ninh Sơn. Trung tâm hành chính huyện Tân Định dự kiến xây dựng tại thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân.


Hướng phát triển chính về kinh tế của huyện Tân Định sau khi thành lập là tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất; đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành công nghiệp - xây dựng có lợi thế, tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Ninh Xuân, chú trọng phát triển công nghiệp vừa và nhỏ. Về thương mại - dịch vụ: hình thành hệ thống mạng lưới chợ, trong đó tập trung xây dựng các chợ trung tâm cụm xã; phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, kết hợp với khai thác các di tích, danh thắng của địa phương để phát triển dịch vụ...


Thị xã Ninh Hòa sau khi điều chỉnh địa giới hành chính vẫn đảm bảo đủ điều kiện thành lập thị xã. Ninh Hòa còn lại 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm 7 phường: Ninh Hiệp, Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Diêm, Ninh Hải và 8 xã: Ninh An, Ninh Đông, Ninh Thọ, Ninh Phước, Ninh Vân, Ninh Phú, Ninh Lộc và Ninh Ích; tổng diện tích 39.463,83ha, quy mô dân số 136.729 người. Trong giai đoạn đầu, trụ sở làm việc của thị xã Ninh Hòa vẫn như hiện nay; dự kiến trong tương lai, trung tâm hành chính thị xã sẽ đặt tại khu đô thị mới Ninh Long (diện tích 27ha). Hướng phát triển kinh tế trọng điểm của thị xã Ninh Hòa vẫn là công nghiệp - dịch vụ với mức tăng trưởng bình quân hàng năm 12 - 13%; phấn đấu sớm đạt các tiêu chí về đô thị loại III. Đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp chiếm 81 - 82% trong cơ cấu kinh tế của địa phương, dịch vụ chiếm 10 - 11%, nông nghiệp chiếm 8 - 9%. Kinh tế biển được xác định là thế mạnh và ưu tiên số 1 của địa phương trong phát triển kinh tế và giữ vững an ninh quốc phòng...


Theo nhận định của ông Nguyễn Chiến Thắng, việc tách huyện Tân Định ra khỏi thị xã Ninh Hòa sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc tách huyện Cam Lâm ra khỏi thị xã Cam Ranh trước đây. Bởi huyện Tân Định sau khi thành lập là địa phương thuần nông, cơ sở hạ tầng còn khiêm tốn, nơi dự kiến đặt trung tâm hành chính huyện vẫn chưa có dáng dấp của một thị trấn... Vì vậy, sau khi thành lập mới huyện Tân Định, UBND tỉnh phải tập trung đầu tư cho địa phương này. Nhu cầu vốn đầu tư cho huyện Tân Định và thị xã Ninh Hòa sau khi chia tách, trong giai đoạn 2015 - 2020 dự kiến khoảng 719 tỷ đồng.


“Việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa để thành lập thêm huyện Tân Định là yêu cầu cấp thiết, khách quan, đáp ứng việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai theo Kết luận 53 ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa một cách nhanh chóng, để Khánh Hòa sớm đạt các tiêu chí của đô thị trực thuộc Trung ương”, ông Nguyễn Chiến Thắng nói. 

 
Bích La