02:10, 24/10/2014

Khó về đích đúng hạn

Theo Chương trình phát triển đô thị, đến năm 2015, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa sẽ trở thành đô thị loại 4. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành công tác quy hoạch và thiếu kinh phí nên Chương trình khó về đích đúng hạn.

Theo Chương trình phát triển đô thị, đến năm 2015, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa sẽ trở thành đô thị loại 4. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành công tác quy hoạch và thiếu kinh phí nên Chương trình khó về đích đúng hạn.


Thiếu vốn


Theo ông Huỳnh Đình Lộc, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Khánh Sơn, trong Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2011 - 2015, huyện Khánh Sơn tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị với một số dự án, công trình trọng điểm như: tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Bình Trọng, nâng cấp Tỉnh lộ 9 (đoạn nối liền xã Ba Cụm Bắc với thị trấn Tô Hạp), nâng cấp chợ thị trấn Tô Hạp. Tuy nhiên, đến nay, huyện mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1 công trình nâng cấp Tỉnh lộ 9, hoàn thành thủ tục pháp lý đối với tuyến đường Hai Bà Trưng. Hai dự án còn lại là đường Trần Bình Trọng và chợ thị trấn Tô Hạp hiện vẫn chưa được khởi động. “So với kế hoạch đề ra, huyện mới thực hiện được 30% các công trình, dự án về giao thông, những hạng mục khác phải chuyển sang giai đoạn sau. Nguyên nhân chính do Khánh Sơn là huyện nghèo, nguồn kinh phí được cấp hàng năm hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn”, ông Lộc nói.

 

Công trình nâng cấp Tỉnh lộ 9, đoạn nối liền xã Ba Cụm Bắc với thị trấn Tô Hạp đang thi công dang dở do thiếu vốn.
Công trình nâng cấp Tỉnh lộ 9, đoạn nối liền xã Ba Cụm Bắc với thị trấn Tô Hạp đang thi công dang dở do thiếu vốn.


Hiện nay, thị trấn Tô Hạp đã được công nhận đô thị loại 5, với hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng như: bờ kè chống sạt lở bờ sông Tô Hạp; các trục đường chính (hầu hết đã có đầy đủ hệ thống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng); các công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan, ban ngành, trường học, trung tâm thể dục thể thao... đã được quan tâm đầu tư. Trên 60% tuyến đường trên địa bàn thị trấn được cắm biển đặt tên... Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp, hiện thị trấn còn một số tiêu chí chưa đạt chuẩn của đô thị loại 5. Do chưa điều chỉnh được địa giới hành chính theo quy hoạch chung thị trấn Tô Hạp (được phê duyệt năm 2007) nên đồ án quy hoạch khu trung tâm thị trấn cũng chưa được thực hiện (kế hoạch hoàn thành trước năm 2010). Điều này khiến cho công tác đầu tư cơ sở hạ tầng và quản lý xây dựng trên địa bàn gặp nhiều khó khăn... Với những hạn chế do đặc thù địa bàn miền núi, tốc độ đô thị hóa tại Khánh Sơn còn chậm, cơ sở hạ tầng còn khiêm tốn, một số tuyến đường vành đai nội thị chưa được thi công, mỹ quan đô thị chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, chất lượng nhà ở còn thấp, số dân trên địa bàn thị trấn Tô Hạp hiện khoảng trên 4.000 người, chưa đủ so với quy định là trên 5.000 dân...


Cần được đầu tư nhiều hơn


Ông Huỳnh Đình Lộc cho biết, huyện Khánh Sơn đã có kế hoạch tiếp tục đầu tư hơn 7 tỷ đồng thi công giai đoạn 2 công trình nâng cấp Tỉnh lộ 9 bằng nguồn ngân sách địa phương, nhằm đảm bảo mỹ quan khu vực cửa ngõ vào thị trấn Tô Hạp. Đồng thời tập trung nâng cấp, làm mới vỉa hè một số tuyến đường nội thị quan trọng. Còn những dự án khác phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên.


Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015, phấn đấu đến năm 2015, thị trấn Tô Hạp sẽ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4; 2 cụm xã Ba Cụm Bắc và Sơn Lâm trở thành thị tứ. Tuy nhiên, mục tiêu này rất khó hoàn thành. Vì đến nay, Khánh Sơn chưa hoàn thành công tác quy hoạch, nguồn vốn đầu tư rất hạn chế. Theo ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, quá trình thực hiện Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn ngân sách Nhà nước. Do Khánh Sơn là huyện miền núi, xa trung tâm, không thể huy động nguồn vốn từ xã hội hóa và việc xúc tiến đầu tư gặp nhiều khó khăn. Do vậy, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thì Khánh Sơn mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra đúng thời hạn.


Đinh Luận