07:08, 15/08/2014

Không chỉ vì chăn nuôi...

Theo thông tin người dân phản ánh qua đường dây nóng của Báo Khánh Hòa, hộ ông Ngô Văn Tâm (Tổ 1 Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) nuôi nhiều heo và vịt, khiến họ luôn phải chịu đựng mùi hôi thối. Nhưng qua thực tế chúng tôi ghi nhận, môi trường ở khu vực này bị ô nhiễm còn do tác nhân khác…

Theo thông tin người dân phản ánh qua đường dây nóng của Báo Khánh Hòa, hộ ông Ngô Văn Tâm (Tổ 1 Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) nuôi nhiều heo và vịt, khiến họ luôn phải chịu đựng mùi hôi thối. Nhưng qua thực tế chúng tôi ghi nhận, môi trường ở khu vực này bị ô nhiễm còn do tác nhân khác…


Ngày 12-8, tiếp xúc với phóng viên Báo Khánh Hòa, những người dân ở gần khu vực chăn nuôi của hộ ông Tâm tỏ ra bức xúc. Anh H. nhà gần đó cho biết: “Trước đây, ông Tâm nuôi nhiều heo rừng, bốc mùi hôi thối khiến cả xóm không chịu được. Sau khi chúng tôi có đơn phản ánh, xã đã xuống xử lý và ông Tâm chấm dứt nuôi heo từ đầu năm nay. Nhưng khoảng 2 tháng nay, ông ấy lại chuyển sang nuôi vịt, mùi hôi thối lại tái diễn”.


Một số hộ dân ở tổ 1 thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh (đối diện khu vực chăn nuôi của ông Tâm về phía Tây) cũng cho biết, vào buổi trưa, khi gió Đông - Nam thổi từ hướng nhà ông Tâm lên, khu vực này phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc.

 

Khu vực nuôi gia cầm của ông Tâm.
Khu vực nuôi gia cầm của ông Tâm.


Nhà ông Tâm bám mặt tiền đường 23-10. Phía sau nhà ông là một thửa đất thấp trũng khá lớn của một người khác. Ông Tâm hiện đang mượn khu đất này để trồng mía, thả gà và vịt xiêm (khoảng vài chục con). Thế nhưng, do đây là khu đất trũng, nhiều hộ dân tiếp giáp đều mắc ống nước thải sinh hoạt, hầm cầu trực tiếp đổ ra khu vực này. Vì thế, dù số lượng vật nuôi của nhà ông Tâm không nhiều, mùi hôi thối nơi đây vẫn bốc lên nồng nặc. “Tôi thừa nhận trước đây nuôi heo có làm cho môi trường bị ô nhiễm. Nhưng sau khi xã yêu cầu, tôi đã chuyển heo đi nuôi nơi khác. Hiện tại gia đình chỉ nuôi mấy con gà, vịt để tăng gia. Nhưng do khu đất này thấp, từ lâu nó đã trở thành cái ao chứa nước thải sinh hoạt, nước hầm cầu của các hộ dân xung quanh nên mùi hôi thối bốc lên ảnh hưởng đời sống cả xóm. Tôi cũng rất bức xúc, nhưng vì đó không phải là đất của mình nên không dám yêu cầu họ bít đường ống nước thải xuống đây”, ông Tâm nói.


Ông Trần Văn Võ Thịnh - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh cho biết, trước đây việc nuôi heo của ông Ngô Văn Tâm gây ô nhiễm môi trường, bị người dân xung quanh phản ứng và có đơn lên xã. Sau đó, chính quyền địa phương đã kiểm tra, yêu cầu ông Tâm chấm dứt nuôi heo tại đây và thực tế ông Tâm đã chấp hành.


Được biết, từ đầu năm 2013 đến nay, UBND xã Vĩnh Thạnh nhận được đơn phản ánh của người dân về 7 trường hợp chăn nuôi heo, gà, vịt trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường. Qua xác minh, xã đã yêu cầu chấm dứt hoạt động chăn nuôi đối với 2 trường hợp. Ông Thịnh cũng cho biết thêm: “Ở đây là địa bàn nông nghiệp, việc người dân chăn nuôi heo, gà... chỉ để tăng gia là tất yếu và phổ biến. Tuy nhiên, đối với những trường hợp chăn nuôi quy mô lớn và mới phát sinh trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh môi trường, chúng tôi đều kiểm tra và có các biện pháp xử lý thích hợp tùy theo mức độ thực tế”.


NAM ANH