01:08, 16/08/2022

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 400 học viên đào tạo sĩ quan

Ngày 15-8, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội trình độ đại học Khóa 25 và đào tạo sĩ quan văn bằng 2 Khóa 5. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Minh Tâm - Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc; ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 15-8, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội trình độ đại học Khóa 25 và đào tạo sĩ quan văn bằng 2 Khóa 5. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Minh Tâm - Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc; ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Thiếu tướng Trần Minh Tâm trao giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.
Thiếu tướng Trần Minh Tâm trao giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.

 

Mặc dù cường độ huấn luyện, công tác cao, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát hết sức phức tạp, song, các học viên đã xác định đúng đắn động cơ phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong học tập; nhanh chóng tiếp cận với các phương pháp dạy học tích cực; nghiêm túc trong rèn luyện; trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Nhiều học viên tham gia và đạt thành tích cao trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội thi Olympic toàn quân, toàn quốc, các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tăng gia sản xuất, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hoá; các hoạt động thiện nguyện, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân. Kết quả 100% học viên đều tốt nghiệp, trong đó có 92,6% đạt khá, giỏi.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin chúc mừng các học viên tốt nghiệp và nhấn mạnh: “Học viên tốt nghiệp ra trường về các đơn vị trong bối cảnh nhiệm vụ của quân đội tiếp tục có sự phát triển, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hệ thống thông tin liên lạc quân sự đã và đang được đầu tư phát triển toàn diện. Binh chủng Thông tin liên lạc đang đi lên mạnh mẽ theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Điều đó đòi hỏi mỗi sĩ quan thông tin cần phải có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn để có thể tham gia bảo đảm thông tin liên lạc “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống”.

 

THẾ ANH