10:07, 27/07/2022

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Phổ điểm phản ánh đúng thực chất

Kết quả thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Khánh Hòa năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước, riêng môn Lịch sử có sự cải thiện đáng kể.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Khánh Hòa năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước, riêng môn Lịch sử có sự cải thiện đáng kể.


Có sự phân hóa


Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 28 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10 ở các môn: Hóa học (1 bài), Lịch sử (7 bài), Địa lý (2 bài), Giáo dục công dân (8 bài), Ngoại ngữ (10 bài); có 2.191 bài thi đạt điểm từ 9 đến dưới 10, trong đó môn Toán có 238 bài, Ngữ văn 56, Vật lý 157, Hóa học 152, Sinh học 21, Lịch sử 202, Địa lý 94, Giáo dục công dân 845, Ngoại ngữ 426. Tổng số thí sinh có điểm 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển đại học đạt từ 27 điểm trở lên là 158 em.

 

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.


Tỷ lệ bài thi có điểm trên trung bình ở các môn như sau: Toán 80,6%; Ngữ văn 82,2%; Vật lý 85,6%; Hóa học 78,9%; Sinh học 40,8%; Lịch sử 71,8%; Địa lý 90,6%; Giáo dục công dân 98,4%; Ngoại ngữ 52,2%.  So với năm trước, tỷ lệ này tăng ở các môn: Ngữ văn (tăng 11,7%), Vật lý (tăng 4,1%), Hóa học (tăng 0,5%), Lịch sử (tăng 31,7%); giảm ở các môn: Toán (giảm 0,6%), Sinh học (giảm 20,6%), Địa lý (giảm 3,5%), Ngoại ngữ (giảm 11,3%) và giữ nguyên ở môn Giáo dục công dân. Điểm trung bình các môn thi của thí sinh toàn tỉnh là 6,165; xếp vị trí thứ 46/63 tỉnh, thành. Trong đó, môn Tiếng Anh xếp thứ 14/63 tỉnh, thành.


Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định, phổ điểm thi tốt nghiệp của tỉnh năm nay đã phản ánh đúng tình hình dạy học ở các trường, các địa phương cũng như độ phân hóa của đề thi. Đề thi chủ yếu ở mức độ cơ bản, phù hợp với trình độ của đa số học sinh, song vẫn có một vài câu hỏi có tính phân hóa cao nên số thí sinh đạt điểm tuyệt đối không nhiều. Điều này là cần thiết bởi nhiều trường đại học sẽ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để tuyển sinh. Phổ điểm Lịch sử cao hơn hẳn năm trước do các trường đã đổi mới trong dạy học, ôn tập môn Lịch sử và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đổi mới cách ra đề. Trong khi đó, các môn Sinh học, Ngoại ngữ có tỷ lệ điểm trên trung bình thấp là vấn đề cần tiếp tục được các trường xem xét, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhìn chung, với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay, điều đáng ghi nhận là tuy trải qua một năm học nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song các nhà trường, giáo viên và học sinh đã rất nỗ lực và đạt những kết quả đáng khích lệ.


Điểm chuẩn một số trường đại học top đầu dự kiến tăng


Theo Tiến sĩ Hoàng Đức Bình - Giám đốc Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Thái Bình Dương, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT toàn quốc năm nay nhìn chung không có nhiều biến động so với năm 2021. Hầu hết các môn thi có tỷ lệ điểm trên trung bình cao, trừ môn Tiếng Anh và Sinh học. Phổ điểm Tiếng Anh năm nay thể hiện sự phân bổ khá đều trình độ của thí sinh. Đối với môn Lịch sử, cách ra đề đã thay đổi khá tích cực, góp phần tạo phổ điểm thi khá đẹp trong năm nay.


Với phổ điểm toàn quốc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Tiến sĩ Hoàng Đức Bình cho rằng, điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học phổ biến ở mức 20 - 26 điểm. Đối với khối thi có môn Tiếng Anh hoặc Sinh học, mức điểm phổ biến sẽ giảm từ 1 đến 2 điểm. Khối A (Toán, Vật lý, Hóa học) dự kiến sẽ tăng điểm chuẩn ở nhiều trường đại học. Do năm nay thay đổi cách tổ chức xét tuyển (các trường xét tuyển tập trung tất cả các phương thức cùng lúc trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo) nên sẽ giảm tỷ lệ ảo, điểm xét trúng tuyển có xu hướng nhích lên, nhất là các trường top đầu.

 

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022 toàn tỉnh (trước phúc khảo) đạt 97,14% (tăng 0,25% so với năm trước). Trong đó, hệ công lập đạt 98,18%; ngoài công lập 98,59%; hệ giáo dục thường xuyên và trung cấp nghề 90,51%. Có 8 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% là: THPT Phan Bội Châu, THPT Ngô Gia Tự (Cam Ranh), THPT Trần Bình Trọng (Cam Lâm), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Nha Trang), THPT Huỳnh Thúc Kháng (Vạn Ninh), Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, iSchool Nha Trang, Liên cấp quốc tế Việt Nam Singapore. Một số đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp thấp là: Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn (55%), Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp TP. Cam Ranh (74,44%), Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp thị xã Ninh Hòa (73,77%)…

________________________________________


Thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh là thí sinh Võ Băng Châu, Trường THPT Ngô Gia Tự (TP. Cam Ranh) với tổng điểm 4 bài thi để xét tốt nghiệp là 37,2 điểm (Toán 9,2; Ngữ văn 9,5; Tiếng Anh 9 và bài thi Khoa học xã hội 9,5).


H.NGÂN